Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

VHO - Chiều 9.8, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân và khảo sát thực tế tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL)...

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 1

Đoàn làm việc với UBND huyện Thọ Xuân và xã Xuân Hoà

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, khảo sát hai mô hình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là thiết chế Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn, mô hình về trồng dưa lưới và dâng hương tại di tích lịch sử văn hoá Đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần.

Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Thọ Xuân và xã Xuân Hoà đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, trong đó tập trung vào nguyên nhân hạn chế, khó khăn, đề xuất, kiến nghị từ cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 2

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân báo cáo kết quả thực hiện Phong trào

Theo đó, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Cụ thể thông qua kết quả thực hiện năm nội dung phong trào: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và bảy phong trào cụ thể: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo.

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 3

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Hoà (Thọ Xuân) báo cáo kết quả thực hiện Phong trào

Đến nay, toàn huyện có 52.747 số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 259 thôn, khu phố được công nhận khu dân cư văn hóa; 167 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai trương xây dựng đạt chuẩn văn hóa; 11 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo 2,13%. Theo đó, chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt; chủ trương xã hội hóa, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao được triển khai rộng khắp, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng; nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao nói riêng ngày càng được tăng cường; các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình được nâng cao, từng bước được khẳng định vai trò của gia đình trong đời sống hiện nay.

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 4

Phó Chù tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Thọ Xuân còn tồn tại một số khó khăn như: Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng chưa cao do một số địa phương khó khăn về nguồn kinh phí; một số thôn, khu phố chưa phát huy được giá trị các thiết chế văn hóa hiện có. Cơ bản mới chỉ sử dụng tổ chức hội nghị Chi bộ, các đoàn thể thôn, khu phố. Tủ sách pháp luật còn mang tính hình thức, văn hóa đọc suy giảm nhiều (chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội); việc sáp nhập thôn (từ 400 thôn xuống còn 274 thôn, giảm 126 thôn), từ 41 xã, thị trấn xuống còn 30 xã, thị trấn, giảm 11 xã, dẫn đến tình trạng dôi dư cơ sở vật chất văn hóa, thể thao về số lượng nhưng thiếu về quy mô, gây lãng phí và gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý các thiết chế văn hoá cơ bản về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hoá còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa kịp thời, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng các thiết chế.

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 5

Đại diện Cục Di sản Văn hoá (Bộ VHTTDL) phát biểu tại buổi làm việc

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo huyện Thọ Xuân và xã Xuân Hoà đã kiến nghị với đoàn Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trình Bộ VHTTDL có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cấp huyện, cấp xã hàng năm, đồng thời đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn về các hoạt động trong các thiết chế văn hoá cho đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp huyện đến cấp thôn, đặc biệt đối với cấp thôn, khu phố.

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 6

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Anh 7

Đoàn kiểm tra khảo sát hai mô hình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là thiết chế Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn và mô hình về trồng dưa lưới tại xã Xuân Hoà

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục Trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng đã ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Thọ Xuân và xã Xuân Hoà. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện Thọ Xuân và xã Xuân Hoà cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa. 

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc