Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền

VHO - Tối 1.8, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2023.

Dự lễ khai mạc có sự tham dự Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương; Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các đoàn nghệ thuật quần chúng của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền - ảnh 1

Tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Hội diễn

Phát biểu khai mạc hội diễn, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết: Hội diễn được tổ chức nhằm  phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân, tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa của người dân và các dân tộc; góp phần phát triển phong trào văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đồng thời, hội diễn là dịp để giới thiệu, quảng bá những tinh hoa, giá trị văn hóa nghệ thuật của những làn điệu dân ca, ca dao, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của các vùng, miền, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ diễn viên 3 miền được gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau, từ đó sẽ phát hiện thêm các tài năng nghệ thuật giúp Bộ VHTTDL có những chiến lược phát triển mới.

Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền - ảnh 2

 Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh: Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2023 là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, diễn ra từ ngày 1 – 5.8 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc tổ chức Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền tại quê hương Bác Hồ là niềm vinh dự, tự hào, cũng là dịp tỉnh Nghệ An thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, nhắc nhở những người làm công tác văn hóa phải có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của quê hương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền - ảnh 3

Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền - ảnh 4

Tiết mục đàn, hát dân ca đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quần chúng tại Hội diễn

Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2023 diễn ra với quy mô toàn quốc đã quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công, kỹ thuật viên, cộng tác viên đến từ 29 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. Các tỉnh tham gia gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Nghệ An, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và TP.HCM.

Kết nối, quảng bá giá trị tinh hoa dân ca vùng, miền - ảnh 5

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn

Theo kế hoạch của hội diễn, các đoàn nghệ thuật quần chúng thi diễn từ ngày 1 – 4.8; mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật tối thiểu 5 tiết mục, thời lượng tối đa 35 phút để dự thi. Các tiết mục tập trung vào chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những thành tựu trong lao động sản xuất của quê hương, đất nước trên con đường phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các đoàn nghệ thuật sẽ lựa chọn các thể loại: Dân ca truyền thống, dân ca phát triển với các hình thức thi: Đàn (độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu với các loại nhạc cụ dân tộc); Hát  đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca). Các tiết mục hát được sử dụng bản beat, múa minh họa.
Lễ bế mạc Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền được tổ chức kết hợp với bế mạc Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, diễn ra vào tối 5.8 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An.

                                          PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc