TP.HCM có thêm một thiết chế văn hóa mới, hiện đại

VHO-Ngày 30.10, UBND quận 10 (TP.HCM) đã tổ chức khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, sau gần 2 năm khởi công xây dựng trên diện tích 10.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 177 tỉ đồng từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của Thành phố, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

TP.HCM có thêm một thiết chế văn hóa mới, hiện đại - ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Hòa Bình (quận 10)

Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.900m2 với 5 tầng. Tầng hầm bao gồm phòng kỹ thuật, kho chính, xưởng chế tạo và nơi để xe; các phòng thể dục thẩm mỹ, phòng gym, khiêu vũ kết hợp phòng trà ca nhạc và sân khấu ngoài trời. Các tầng 1-5 có không gian rộng lớn, gồm khán phòng đa năng cùng các không gian phụ như căn tin, khu vực trưng bày triển lãm, thư viện, khu sinh hoạt của câu lạc bộ, đội, nhóm… và các phòng học múa dân gian, múa hiện đại…

TP.HCM có thêm một thiết chế văn hóa mới, hiện đại - ảnh 2

Toàn cảnh Trung tâm Văn hóa Hòa Bình

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa khẳng định, việc xây dựng mới và đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa Hòa Bình sẽ góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở cấp quận, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quận 10 tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân trên địa bàn quận và thành phố.

TP.HCM có thêm một thiết chế văn hóa mới, hiện đại - ảnh 3

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình

Dịp này, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình cũng tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chủ đề “TP. HCM đoàn kết – năng động – sáng tạo – nghĩa tình” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc