HP Tài liệu châu Âu - VN lần thứ 8: Sẽ có rạp chiếu dành riêng cho phim tài liệu?

HP Tài liệu châu Âu - VN lần thứ 8: Sẽ có rạp chiếu dành riêng cho phim tài liệu?

VH- Trở lại sau một năm gián đoạn, Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - VN lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 9-18.6 tại Hà Nội và TP.HCM. 31 bộ phim tài liệu đặc sắc được giới thiệu tại LHP hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều khám phá thú vị về cuộc sống ở các nước châu Âu và về chính đất nước VN.

Khám phá thú vị
Trong số 31 bộ phim tham dự LHP lần này, các nước châu Âu gồm Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Anh, Israel gửi đến 10 tác phẩm đặc sắc, đã từng giành giải thưởng tại các sự kiện điện ảnh uy tín trên thế giới như Oscar, C’esar, Berlin. Rừng xanh kỳ diệu của đạo diễn người Pháp Luc Jacquet là một tác phẩm nổi bật của LHP. Bộ phim dài 78 phút này đã được đề cử giải C’esar dành cho Phim tài liệu hay nhất năm 2014. Đạo diễn của phim là một tên tuổi nổi danh với đề tài thiên nhiên và động vật hoang dã. Rừng xanh kỳ diệu được ra đời từ cuộc gặp gỡ giữa đạo diễn và một nhà thực vật học. Phim sử dụng lối quay hiện đại với rất nhiều đại cảnh và cảnh quay từ trên cao, tạo nên những hình ảnh mãn nhãn về chuyến phiêu lưu, khám phá thế giới hoang dã còn nguyên vẹn. Cách kể chuyện độc đáo và lý thú đã tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem.
Sở hữu một bộ sưu tập các giải thưởng quan trọng tại châu Âu, phim Nạn dịch của điện ảnh Tây Ban Nha là bức tranh về cuộc sống ở một vùng ngoại ô, nơi làng quê bị biến đổi nhanh chóng do quá trình đô thị hóa. Năm nhân vật trong phim tự đóng vai chính mình và hành trình cuộc đời của họ trên mảnh đất này. Cuốn phim đầu tay dựa trên những sự kiện có thật của đạo diễn Catalan Neus Ballu’ssẽ cho khán giả VN nhìn thấy một khía cạnh ít người biết đến của xã hội châu Âu đương đại.
Không kém cạnh Nạn dịch về giải thưởng, Hơn là mật ngọt của đạo diễn Markus Imhoof ẵm phần lớn các danh hiệu quan trọng nhất cho phim tài liệu của Đức, Thụy Sĩ… trong năm 2013. Trước hiện tượng đàn ong đang dần chết, nhà làm phim đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này. Phim đưa người xem đến gặp những con người sống phụ thuộc vào đàn ong. Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của loài ong và còn là cuộc sống của chính con người.

LHP Tài liệu châu Âu - VN sẽ diễn ra tại 2 địa chỉ: Hãng phim TLKH TW 465 Hoàng Hoa Thám và Đại học Hoa Sen (số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM). Mỗi buổi chiếu, sẽ có một phim VN và một phim châu Âu được giới thiệu. Tất cả các buổi chiếu đều miễn phí vào cửa. 

Được sản xuất năm 2015, phim Trong tầm kiểm soát của đạo diễn Werner Boote đặt ra vấn đề vô cùng thời sự của cuộc sống hiện đại: Sự riêng tư của con người khi tiếp cận các công nghệ số và các mạng xã hội. Một vấn đề khác của xã hội đương đại - nhân quyền, được đặt ra trong bộ phim đa quốc tịch (Bỉ, Công - gô, Mỹ): Người chữa lành vết thương cho phụ nữ - Sự nổi giận của Hippocrate. Nhân vật chính của phim là một bác sĩ phụ khoa người Công-gô, người đã chiến đấu không mệt mỏi cho nhân quyền và luôn dấn thân trong công cuộc bảo vệ những người phụ nữ là nạn nhân bạo hành tình dục của các nhóm phiến quân ở miền Đông Công-gô. Rất nhiều lần bị ám sát hụt nhưng ông chưa bao giờ chùn bước trong việc đấu tranh chống lại sự tàn bạo…
Trong khi đó, điện ảnh VN giới thiệu 21 tác phẩm với nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng tại các sự kiện điện ảnh trong nước do Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ và các đài truyền hình sản xuất. Bên cạnh đó còn có chùm phim của các nhà làm phim độc lập. Dành tặng ông Điều, Thời bao cấp, Chuyện ngày hôm qua, Một đất mẹ cho tất cả, Người Mông hiện hữu trong tiếng khèn… là những cái tên gây chú ý.
Sẽ có rạp chiếu dành riêng cho phim tài liệu?
LHP Tài liệu châu Âu - VN là một nỗ lực lớn của Hãng phim TL&KH TƯ và Hiệp hội các viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu tại VN. LHP lần thứ 8 còn có sự phối hợp của đại học Hoa Sen (TP.HCM). Sau 7 năm tổ chức đều đặn vào tháng 6, LHP đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nên một cộng đồng khán giả quan tâm đến phim tài liệu. Đây có thể coi là một động lực quan trọng để các nhà làm phim tài liệu quyết tâm hơn trong việc phát hành tác phẩm. Những năm gần đây, điện ảnh VN được chứng kiến những cơn sốt vé nho nhỏ của Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Lửa Thiện Nhân… Đầu năm 2017, Hãng phim TL&KH TƯ cũng kịp thời tung ra rạp Chuyện ngày hôm qua - bộ phim về ban nhạc Bức Tường và cố nhạc sĩ Trần Lập nhân dịp giỗ đầu của tác giả Đường đến ngày vinh quang. Tháng 9 năm nay sẽ là Thời bao cấp của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp. Ông Trịnh Quang Tùng, Phó giám đốc Hãng phim TL&KH TƯ cho biết, bên cạnh kế hoạch đưa phim ra rạp, Hãng sẽ từng bước cải tạo và đưa phòng chiếu phim nằm trong khuôn viên của Hãng tại 465 Hoàng Hoa Thám (HN) trở thành một rạp chiếu dành riêng cho phim tài liệu. Với rạp chiếu phim này, các nhà làm phim tài liệu trong cả nước sẽ một chốn hẹn hòvới khán giả của mình. Và những người quan tâm đến điện ảnh tài liệu sẽ có thêm một niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của thể loại phim này. 


Thúy Hằng
 

Ý kiến bạn đọc