Thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch Việt- Trung

VH- Hội chợ Thương mại du lịch quốc tế Việt- Trung (Móng Cái- Đông Hưng) năm 2017 với chủ đề “Cùng hợp tác, cùng phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 7.12 tại Quảng trường Trung tâm truyền thông và văn hóa, Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái với quy mô trên 300 gian hàng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 do Bộ Công thương và UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức. Qua 10 kỳ tổ chức luân phiên giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Hội chợ Thương mại du lịch quốc tế Việt- Trung năm 2017 sẽ tiếp tục là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần tăng trưởng xuất nhập khẩu thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, giúp các doanh nghiệp Quảng Ninh nói riêng và các nước nói chung mở rộng xuất khẩu sang thị trường tỉnh Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc.
Hội chợ chủ yếu trưng bày, giới thiệu và quảng bá xúc tiến các mặt hàng nhiều thế mạnh của hai bên như: Nông, lâm, thủy sản, máy móc, thiết bị điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ… cũng như quảng bá các dự án đầu tư, các tour tuyến du lịch trong nước.
Trong khuôn khổ của hội chợ còn diễn ra các hoạt động: Hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch; giới thiệu môi trường đầu tư và ký kết dự án; triển lãm; hội thảo thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả... nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh về thương mại- du lịch và đầu tư của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Bên lề hội chợ, có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa hai địa phương Móng Cái và Đông Hưng, như: lễ hội đường phố trên tuyến phố đi bộ, giải quần vợt mở rộng, giải giao hữu golf quốc tế mở rộng và liên hoan trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Trung- Việt (Đông Hưng - Móng Cái).


P.V

Ý kiến bạn đọc