Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

VH- Là điểm tham quan gắn liền với Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, cùng với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó lâu nhất trong cuộc đời Người (1954-1969), cũng là di tích nguyên gốc duy nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.

Di tích Quốc gia đặc biệt nàycó diện tích rộng 14,7 ha, bao gồm 15 di tích bất động sản, với hơn 1.000 tài liệu, hiện vật đang trưng bày tại các nhà di tích. Cùng với đó là cảnh quan môi trường sinh thái trong lành với hồ nước và vườn cây quanh năm xanh mát. Khu di tích bao gồm các điểm di tích quan trọng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Toà nhà Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh họp, tiếp khách trong nước và quốc tế; Nhà 54, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ tháng 12.1954 đến tháng 5.1958; Nhà sàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ tháng 5.1958 đến tháng 8.1969; Nhà H67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chữa bệnh và qua đời, từ ngày 18.8 đến ngày 2.9.1969; Phòng họp Bộ Chính trị, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị và tiếp khách trong nước và quốc tế; Bếp nấu ăn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Hầm H.66, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi có báo động phòng không; Những chiếc xe ô tô đã sử dụng phục vụ Người; Phòng trưng bày bộ đồ y tế đã sử dụng chữa bệnh cho Người và các di tích ngoài trời như đường xoài, vười cây, ao cá, giàn hoa Phủ Chủ tịch… Tất cả đều được giữ gìn nguyên vẹn như khi sinh thời Người sống và làm việc.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Anh 1

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong năm đón tiếp đồng bào, đồng chí, bè bạn quốc tế và khách tham quan đến tìm hiểu, học tập tư tưởng lỗi lạc, tri thức uyên bác, thiên tài lãnh đạo cũng như những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất. Tính từ khi mở cửa đón khách tham quan đến nay (1970-2017), đã có trên 72 triệu lượt người, trong đó có hơn 11 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan Khu di tích.
Thời gian mở/ đóng cửa: 
Mùa đông (từ tháng 4 đến tháng 10): Sáng: 8h -11h. Chiều: 13h30 - 16h 
Mùa hè (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau): Sáng: 7h30 -11h. Chiều: 13h30 - 16h

Ý kiến bạn đọc