Sầm Sơn: Sẽ có Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái” và Carnaval đường phố

VHO-Ngày 29.3, UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động của Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019.

Sầm Sơn: Sẽ có Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái” và Carnaval đường phố - Anh 1

Buổi họp báo

Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ khai mạc vào 20h ngày 13.4, tại sân khấu Bãi B, Thành phố Sầm Sơn; kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút... Ngoài ra, trong dịp này, TP sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, TDTT như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt (ngày 13 và 14.4); giải Gofl Sầm Sơn mở rộng (ngày 13.4); Carnaval đường phố (ngày 13.4); giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc (ngày 20 hoặc 21.4); khai trương tuyến phố đi bộ và chợ đêm (ngày 30.4); giải bóng đá Futsal TP Sầm Sơn mở rộng (dự kiến từ ngày 3 đến 15.5)… Đặc biệt, chương trình Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái, Sầm Sơn” sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 6.4 tại công viên Hòn Trống Mái TP Sầm Sơn.

Sầm Sơn: Sẽ có Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái” và Carnaval đường phố - Anh 2

Sẽ có Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái” tại Lễ hội Du lịch Sầm Sơn 2019

Lễ hội du lịch biển năm 2019 là cơ hội để TP Sầm Sơn giới thiệu, quảng bá, khẳng định tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch biển. Mở ra cơ hội thu hút đầu tư khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch Sầm Sơn, tạo nên dấu ấn của một địa chỉ du lịch lý tưởng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2018, Sầm Sơn đón được 4,285 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.660 tỷ đồng tỷ đồng. Năm 2019 TP Sầm Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu đón 4,8 triệu lượt khách; phục vụ ăn nghỉ 9,65 triệu ngày khách; tổng doanh thu đạt 7.900 tỉ đồng…

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc