Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: "UB sẽ đề nghị các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát và đề xuất giải pháp ngăn chặn kịp thời"

Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: "UB sẽ đề nghị các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát và đề xuất giải pháp ngăn chặn kịp thời"

VH- Đó là lời ông Đặng Thuần Phong (ảnh)- Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong cuộc trao đổi với phóng viên Văn Hóa chiều 30.5.

“Việc mặc áo khoe hình ảnh cây gây nghiện thì nguy hiểm quá. Cần có một kết quả khảo sát cụ thể để đánh giá mức độ phổ biến, tính chất nguy hiểm, hệ quả của việc mặc áo có in hình lá cần sa”, ông Phong nói. Chia sẻ ý kiến về hiện tượng thanh thiếu niên mặc áo có in hình lá cần sa, ông Phong cho rằng, không loại trừ có những thanh niên hay nhóm thanh niên đua đòi, tự in những hình ảnh kì quái trên trang phục, trong đó có hình ảnh lá cần sa. Và cần phải làm rõ những đơn vị nhập khẩu, nơi sản xuất trong nước, các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.
Theo ông Phong, trước hết phải coi đây mà mặt hàng hạn chế hay cấm nhập khẩu để bổ sung vào các quy định của Bộ Công thương. Cấm sản xuất trong nước cũng cần bổ sung các quy định. Cái gì ảnh hưởng tới cộng đồng, nhất là giới trẻ thì cần tiếng nói. Giới trẻ là tương lai của dân tộc, việc mặc áo dẫn đến đua đòi, có thể gây nghiện.
Cần có những điều tra cụ thể, chi tiết để đề nghị Chính phủ có những điều chỉnh, bổ sung trong các văn bản pháp luật để sớm cấm nhập khẩu, cấm sản xuất, không cho phép quảng cáo và kinh doanh loại mặt hàng nguy hiểm này. Quản lý nhà nước phải mạnh tay, còn các tổ chức xã hội phải lên tiếng, tăng cường truyền thông giáo dục để có những lựa chọn đúng đắn trong cách ăn mặc. “Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề liên quan tới nhiều Bộ, ngành về quản lý nhà nước như Bộ TT&TT, Bộ Công thương, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Công an. Rồi ý kiến của Trung ương Đoàn TNCS HCM…

[EasyDNNGallery|1649|Width|500|Height4200|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

Ông Đặng Thuần Phong

Uỷ ban về các vấn đề xã hội của QH sẽ sớm lên tiếng đề nghị các cơ quan liên quan điều tra khảo sát, đề xuất giải pháp, kịp thời ngăn chặn tình trạng này để tránh lây lan, tránh trở thành phổ biến, dập tắt ngay từ đầu không để ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của giới trẻ. Chúng tôi cần những khảo sát cụ thể để làm cơ sở trước khi đề nghị Chính phủ hoặc đưa ra trước Quốc hội, thậm chí đưa ra ý kiến bổ sung các quy định mới vào các văn bản pháp luật cho phù hợp để có thể ngăn chặn ngay lập tức hành vi nói trên”, ông Phong khẳng định. Ông Phong cũng cho biết, Ủy ban về các vấn đề xã hội sẽ đồng hành cùng Chính phủ để xây dựng các quy định nói trên, trước mắt sẽ tham khảo ý kiến của một số thành viên thuộc Bộ Công an, Bộ LĐ,TB&XH, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

L.T.S: Liên tục trong 6 số báo gần đây, từ số 2785 ra ngày 18.5, Báo Văn Hóa đã đăng tải loạt bài xung quanh việc Tràn lan quảng cáo và kinh doanh áo phông in hình lá cần sa. Hầu hết ý kiến của các chuyên gia, luật sư, người làm công tác chuyên trách về phòng chống ma tuý của quốc gia và các nhà quản lý đều tỏ ra quan ngại và xem đây là hình thức kinh doanh, quảng cáo cần phải được ngăn chặn. Một chuyên gia và cũng là một nhà nghiên cứu về vấn đề này đã khẳng định: “Đây là hình thức tuyên truyền cho ma túy, vi phạm luật và các cơ quan nhà nước cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời”. Về phía mình, chúng tôi xin tạm dừng loạt bài này ở đây và rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc với tinh thần không để cho những hình ảnh có liên quan đến ma tuý này được tồn tại, quảng cáo và kinh doanh một cách công khai như hiện nay.

Chúng tôi cũng xin sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và thông tin của bạn đọc về vấn đề này để chuyển đến cơ quan chức năng có liên quan. Mọi ý kiến và thông tin xin gửi về: Báo Văn Hoá, 124 Nguyễn Du, Hà Nội; Email: baovanhoa@fpt.vnbandocbvh@yahoo.com.vn

Quốc Hùng
(ghi)

Ý kiến bạn đọc