Thừa Thiên Huế: Sẽ mở rộng thám sát khảo cổ khu vực gò Dương Xuân

VH- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất với kiến nghị của Viện Khảo cổ về việc mở rộng thám sát khảo cổ khu vực gò Dương Xuân (phường Trường An, TP Huế).

Theo kế hoạch, sẽ khai quật với diện tích 300m2, trong đó tập trung mở rộng mở rộng hố khai quật số 5 (H5-2016)- đã từng được khai quật vào tháng 10.2016 ở gò Dương Xuân. Để thực hiện công tác khai quật, Viện Khảo cổ cũng đã có đề xuất đến UBND TP Huế và chính quyền phường Trường An về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số điểm nhà dân tại khu vực sẽ mở rộng khai quật.
Ngoài ra, Viện Khảo cổ cũng sẽ thám sát khảo cổ tại khu vực cồn Bông Sứ, khu vực Giếng Loạn, hồ Bán nguyệt và khu vực mộ trước chùa Vạn Phước. Các khu vực khai quật này tùy theo địa hình để mở hố khai quật, tránh đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến, việc khai quật sẽ được thực hiện vào quý II-năm 2018 và kéo dài trong vòng 90 ngày. Năm 2016, Bộ VHTTDL đã cho phép Viện Khảo cổ và Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân với diện tích 22m2.

Sơn Thùy

Ý kiến bạn đọc