Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc)

Thứ Sáu 07/09/2018 | 08:48 GMT+7

VH- Lễ Khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam)- Quảng Tây (Trung Quốc) vừa được Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp Ủy ban Phát triển Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức sáng 6.9.2018.

 Toàn cảnh buổi lễ khai thông tuyến du lịch xe tự lái qua biên giới Việt- Trung

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa các tỉnh/khu về tăng cường hợp tác du lịch đã đạt được tại Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đồng thời triển khai Đề án thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các Đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)- Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 20.8.2018 đạt hiệu quả.

 Các đại biểu ấn nút khai thông tuyến du lịch xe tự lái

Đề án nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tour du lịch với thời gian ngắn, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương để thu hút khách du lịch. Qua đó thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và du lịch quốc tế, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.  Quản lý tốt hoạt động xe du lịch tự lái qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

 Đoàn du lịch xe tự lái Việt Nam xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị

Hoạt động khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Việt- Trung này đã đánh dấu mốc trong hợp tác, phát triển du lịch xe tự lái, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch biên giới, thu hút ngày càng đông lượng khách du lịch quốc tế đến Lạng Sơn.

Tham dự Lễ Khai thông, phía Việt Nam có đại diện các Sở, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn: VHTTDL, Giao thông Vận tải, Ngoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn, BCH Bộ đội Biên phòng, UBND thành phố, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Hiệp hội du lịch tỉnh; doanh nghiệp lữ hành Lạng Sơn. Phía Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Ủy ban phát triển Du lịch Quảng Tây, lãnh đạo chính quyền và Ủy ban phát triển Du lịch thành phố Sùng Tả, thị xã Bằng Tường; đại diện doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc và khách du lịch.

 Việc khai thông tuyến du lịch này được cho là sẽ thúc đẩy trao đổi khách Việt- Trung

Ngay sau lễ khai thông, đã có 11 xe với 30 khách Việt Nam sang Trung Quốc theo lộ trình Hữu Nghị Quan - Bằng Tường (1 ngày) và 29 xe với 60 khách Trung Quốc sang Việt Nam theo lộ trình Hữu Nghị- Đồng Đăng- Lạng Sơn (1 ngày).

Trong thời gian thí điểm, xe du lịch tự lái của Việt Nam sẽ được sang tham quan thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc); xe du lịch tự lái của Trung Quốc sẽ được vào tham quan du lịch trong địa phận Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam).

 Nhiều du khách hào hứng tham gia chương trình

Với vị trí là một tỉnh miền núi, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và có trên 231 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm gần đây Lạng Sơn đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch. Hoạt động xe du lịch tự lái qua lại giữa Lạng Sơn (Việt Nam)- Quảng Tây (Trung Quốc) được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa nhân dân hai nước, làm phong phú và đa dạng các hình thức và sản phẩm du lịch, thúc đẩy ngành du lịch phát triển, góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai tỉnh giáp biên giới là Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Hoạt động này cũng góp phần phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn trở thành khu thương mại, du lịch, dịch vụ, động lực của tỉnh; thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, đạt được mục đích thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn tại Quyết định số 138/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

P.V

 

 

 

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top