Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Mở không gian văn hóa đồng bào vùng cao Bắc Trà My đón năm mới 2023 Mở không gian văn hóa đồng bào vùng cao Bắc Trà My đón năm mới 2023

Mở không gian văn hóa đồng bào vùng cao Bắc Trà My đón năm mới 2023

12161

VHO- Đêm văn hóa Cadong tại Khu phố đi bộ của huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào tối ngày 1.1.2023, do đồng bào Cadong tại xã Trà Bui biểu diễn, giới thiệu. 

Quảng Bình: Tập huấn, truyền dạy văn hoá dân gian cho đồng bào dân tộc... Quảng Bình: Tập huấn, truyền dạy văn hoá dân gian cho đồng bào dân tộc...

Quảng Bình: Tập huấn, truyền dạy văn hoá dân gian cho đồng bào dân tộc...

0 6371
VHO – Trải qua thời gian, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều sinh sống dọc Trường Sơn ở tỉnh Quảng Bình bị mai một. Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, Sở VHTT Quảng Bình đã phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho các hạt nhân văn...

Chính sách và nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế

VHO- Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương còn lưu giữ hệ thống di tích văn hóa nổi bật của quốc gia. Thời gian qua, địa phương này đã tập trung làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa truyền thống Huế.

Tập trung đảm bảo nguồn lực cho phát triển văn hóa

VHO- Diễn ra trong 1 ngày, Hội thảo Văn hóa năm 2022 đã đánh giá tình hình cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động, bố trí nguồn lực cho phát triển, bảo tồn văn hóa. Trên cơ sở đó, Hội thảo đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa; đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên...

Thể chế, chính sách thuận lợi cho những cổ vật "hồi hương"

VHO- Trong toạ đàm bàn tròn chiều 17.12, nhà báo Lê Quang Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc hội tiếp tục điều phối thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện các thể chế, chính sách, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của văn hoá. Toạ đàm có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia như: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT ông Trần...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: “Chuyển hóa các trụ cột tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm của văn hóa”

VHO- Tại Hội thảo Văn hoá năm 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có bài phát biểu với nhiều nội dung quan trọng về “Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá”. Người đứng đầu Bộ VHTTDL nhấn mạnh, toàn ngành VHTTDL tin tưởng và kỳ vọng rằng, sau Hội thảo sẽ thống nhất nhận thức, từ đó đi đến hành động trong vấn đề xây...

Thường trực Ban Bí thư: Phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa

VHO- “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực. Đây cũng là vấn đề khó, được xác định là một trong những “điểm nghẽn” lớn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Việc lựa chọn chủ đề và cách thức tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022 cho thấy cách tiếp cận đúng đắn, khoa học và hiệu quả của Quốc hội trong tham...

Đột phá bằng thể chế phát triển văn hóa

VHO- Chiều 17.12, Phiên toàn thể Hội thảo Văn hóa năm 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì tổ chức.

Cần trao cho người dân sứ mạng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá

VHO- Điều hành phần tham luận tại Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết: "Hội thảo nhận được hơn 100 bài tham luận có giá trị, chất lượng của các bộ, ngành trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Các ý kiến tham luận trí tuệ, sâu sắc và trách nhiệm, có tính xây dựng cao trên tinh thần chia...

Cần sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

VHO- Sáng 17.12, tại Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tham luận nhấn mạnh về Chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”.

Khai mạc Hội thảo Văn hoá năm 2022: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

VHO- Sáng nay 17.12 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy...

Động lực mới để phát triển văn hóa từ Hội thảo Văn hóa 2022: Đột phá vào ba vấn đề lớn

VHO- Ngày 17.12 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chính thức khai mạc. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. 800 đại biểu tham dự trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và...
12345678910Sau
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top