Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào

Thứ Bảy 24/09/2022 | 15:28 GMT+7

VHO- Theo Ban tổ chức, hiện công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên đang được các đơn vị tham gia gấp rút hoàn thiện nhằm đảm bảo các hoạt động của Ngày hội diễn ra an toàn, tạo không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào. 

Sân khấu chính sẽ diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Sở VHTTDL Điện Biên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng tập luyện các tiết mục nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1.10.

Theo đó, kịch bản Lễ khai mạc được xây dựng công phu, hoành tráng, quy mô cấp quốc gia theo hình thức bán sử thi thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc, kịch và phim phóng sự phối hợp với lời bình và hình ảnh phim tư liệu. 

Với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào” có thời lượng gần 90 phút. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1: “Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn”; Chương 2 “Sắc màu biên cương”; Chương 3 “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”.

Nội dung là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc ngợi ca tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng chống kẻ thù xâm lược của quân dân hai nước Việt Nam - Lào. Khắc họa hình ảnh những người lính kiên cường nhưng khiêm nhường, giản dị, lãng mạn và chân thực hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Anh Bộ đội Pa Thét Lào”. Chương trình nghệ thuật cũng hướng tới giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch trải nghiệm sinh thái, các di sản văn hóa đã được quốc tế và quốc gia công nhận của các tỉnh vùng cao biên giới hai nước Việt Nam - Lào về các di sản văn hóa đã được quốc tế và quốc gia công nhận.

Các nghệ sĩ, diễn viên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Ngày hội

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Minh Thông- tổng đạo diễn chương trình. Các lực lượng tham gia dự kiến hơn 600 người, trong đó diễn viên chuyên nghiệp 180 người, diễn viên không chuyên 500 người, các đoàn nghệ nhân các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào 300 người. Dự kiến tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 30.9 tại Quảng trường 7.5, với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, gồm các làn điệu dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc mang nét riêng, độc đáo của dân tộc ở địa phương, phản ánh được tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào được dàn dựng công phu dành cho những người bạn gần xa đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng, cùng nhau sống trong những khoảnh khắc trọn vẹn, hoà vào không khí sôi động, thắm tình hữu nghị của Ngày hội.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ như NSUT Thanh Vinh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Minh Hải, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Đinh Trang. Các nhân vật  tham dự sự kiện là những nhân chứng có uy tín của nước bạn Lào.

Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Cùng với không khí đón chào Ngày hội, những ngày này, trên khắp các tuyến đường của TP. Điện Biên Phủ và các huyện thị xã đã được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu cờ Việt Nam cờ Lào.

Theo Ban Tổ chức tới nay tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 5 cụm cổ động tấm lớn, 14 phướn, dựng 14 cụm pano. Các huyện, thị xã, thành phố đã căng treo 200 băng zôn, 3000 cờ Lào, 2000 cờ hồng trên các tuyến đường chính vào thành phố Điện Biên Phủ, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc.  

Trên khắp các tuyến đường của TP. Điện Biên Phủ được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu cờ Việt Nam cờ Lào

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho đại biểu, các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, hai nước Việt Nam - Lào, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng du khách gần xa về  tham gia Ngày hội. Ban Tổ chức đã lên kế hoạch đảm bảo công tác y tế, tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát dịch bệnh, xây dựng phương án sẵn sàng xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Cụ thể, thành lập các tổ y tế, kèm theo trang thiết bị y tế tại các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh. Triển khai hệ thống internet wifi miễn phí tại các điểm diễn ra hoạt động của Ngày hội, đảm bảo thông tin liên lạc.

Ban Tổ chức cho biết, các phương án tổ chức lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn có chính sách kích cầu, khuyến mại để tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, khuyến khích mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách đến với Điện Biên trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

H. NHUNG; Ảnh M. TRÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top