Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Lên Nậm Pồ cùng đồng bào dân tộc Mông vui Tết độc lập

Thứ Sáu 02/09/2022 | 14:43 GMT+7

VHO- Ngày 2.9, hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tại trung tâm xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên đã diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ lần thứ I, năm 2022. Với sự tham gia của 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 15 xã trên địa bàn Nậm Pồ, sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngày hội nhằm tôn vinh văn hóa của dân tộc giàu truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông ở Nậm Pồ

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ ngày 2 đến 4.9, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như thi giã bánh dày, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi ẩm thực, trưng bày, giới thiệu văn hóa và sản phẩm địa phương, quảng bá du lịch địa phương. 

Các hoạt động tại Ngày hội có tính nghệ thuật cao, chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, bảo đảm yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa, thể thao và du lịch thật sự bổ ích của cộng đồng dân tộc Mông.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được diễn viên, nghệ nhân trình diễn tại Ngày hội

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư huyện ủy Nâm Pồ cho biết,  Ngày hội là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất và đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Đồng thời, lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đến với Ngày hội, du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và không gian văn hóa truyền thống độc đáo qua sự thể hiện của gần 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng; chúng ta có thể cảm nhận được các làn điệu dân ca, dân vũ, được thưởng thức những âm thanh độc đáo của tiếng sáo, điệu khèn và được chiêm ngưỡng những màu sắc thổ cẩm rực rỡ của trang phục truyền thống, được hòa mình trong không gian của lễ hội, được chung vui trong sự náo nhiệt, mạnh mẽ của các môn thể thao truyền thống dân tộc Mông. Ngày hội không chỉ là niềm vui của đồng bào dân tộc Mông đến từ các xã mà còn là niềm vui chung của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Nậm Pồ, mà còn là dịp để nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui ngày Tết độc lập, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng Nậm Pồ ngày càng phát triển

Hội thi giã bánh giầy

Với quan điểm “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Nậm Pồ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nậm Pồ - ông Lê Khánh Hòa nhấn mạnh.

Các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông

Đông đảo nhân dân, du khách tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội

NAM HƯNG

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top