Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Đã đến lúc phải xử lý hình sự với tin đồn thất thiệt Đã đến lúc phải xử lý hình sự với tin đồn thất thiệt

Đã đến lúc phải xử lý hình sự với tin đồn thất thiệt

5927

VHO- Liên quan đến sự việc một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã gây ra những hệ lụy rất lớn không chỉ đối với doanh nghiệp này mà đối với cả nhà đầu tư và nền kinh tế đất nước. Hiện những cá nhân tung tin đồn đã bị xử lý vi phạm hành chính.

Cần khả thi hơn Cần khả thi hơn

Cần khả thi hơn

0 4195
VHO-  Mới đây, cơ quan CSGT TP.HCM đã yêu cầu các chủ quán ăn, nhà hàng ký cam kết thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khách đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; không tự lái xe sau khi đã sử dụng thức uống có cồn. Theo đó, tại các quán nhậu sẽ phải treo băng rôn có nội dung Không lái xe...

Bảo vệ quyền lợi cho người lao động là tối thượng!

VHO-  Có thể nói, thời gian gần đây, cùng với những khó khăn chung của xã hội, lạm phát làm giá cả hàng hóa tăng cao, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu “phi mã” đã kéo theo nhiều hàng hóa thiết yếu nhảy vọt. Điều này làm cho cuộc sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt các đối tượng là công nhân, người lao...

Từ câu chuyện của chị lao công ...

VHO- Trưa qua 5.7, nhiều báo chí đưa tin trang trọng về một chị lao công quét rác ở khu chợ tại Đồng Nai trả lại số vàng giá trị hơn 300 triệu đồng, vừa được chính quyền, cơ quan chức năng khen thưởng đột xuất, người viết lặng đi khá lâu rồi nảy ra vô số câu hỏi... Những bản tin ấy không đề cập gia cảnh của chị lao công này hiện nay như thế nào, chồng con ra sao, cuộc sống có chật vật lắm...

Scandal nghệ sĩ ở nước ngoài: Bài học về văn hóa và pháp luật

VHO- Gần đây, chúng ta thấy ngày càng nhiều người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 25.000 người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất kể từ năm 2018. Việc vi phạm pháp luật này còn đáng lưu ý hơn đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng khi họ chính là người của công chúng, được công chúng yêu thương, theo dõi, ảnh hưởng rất nhiều đến thị...

Có nên xử kín vụ bé gái tử vong do bị bạo hành?

VHO- Ở góc độ bài viết này, tôi chỉ nêu ý kiến về việc vụ án này sẽ được xét xử kín. Có thể khẳng định rằng, nguyên tắc ưu tiên của pháp luật trong xét xử các vụ án là công khai để mọi người đều có quyền tham dự và theo dõi phiên tòa. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như: Giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi, giữ bí mật đời tư theo yêu cầu...

Để mỗi ngày đều là Ngày Gia đình

VHO- Cứ đến dịp 28.6, Ngày Gia đình Việt Nam, người viết lại nao nao nhớ về “nếp xưa, nhà cũ”, nơi những bữa cơm nghèo dưới ánh đèn tù mù, leo lét nhưng ăm ắp tiếng cười, tiếng trẻ xôn xao khoe làm toán được điểm cao, tiếng bà nội thủ thỉ về ổ gà sáng qua đã nở, tiếng mẹ khen chị cả hôm nay nấu cơm khéo không bị cháy nồi… Đơn sơ, giản dị mà xiết bao đầm ấm… Những...

Chống tham nhũng thời Covid

VHO- Thời gian gần đây, dường như “lò lửa chống tham nhũng” đã tăng nhiệt độ lên mức rất cao và cháy rực lên để thiêu hủy khá nhiều “củi tươi” khó cháy, phần lớn là cùng giống với loài “cây ở Việt Á”. Tuy nhiên, chỉ khi vụ án đã được công khai, mọi người mới biết kịch bản đó đã diễn ra như thế nào.

Chấn chỉnh hành vi lệch chuẩn, xây dựng môi trường nghệ thuật hướng thiện

VHO -Chúng ta luôn đánh giá cao vai trò của nghệ thuật đối với sự phát triển đất nước. Nghệ thuật trước hết phải vì con người, vì cuộc sống, từ đó mới lan tỏa được giá trị chân - thiện - mỹ và định hướng sự phát triển đạo đức xã hội. Tuy nhiên, để nghệ thuật đi vào lòng người và truyền cảm hứng của sáng tạo, thì nghệ thuật cũng đồng thời phải là cái đẹp và tôn vinh cái đẹp. Có được điều...

“Ngáo” mạng xã hội: Ảo tưởng quyền lực

VHO- Vì tính tiện lợi và phổ cập của mạng xã hội, nên thời gian qua không ít người dùng đã phát sóng trực tiếp (livestream) hay đăng tải clip chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục người khác... Cùng với đó, sự theo dõi, cổ xúy của một bộ phận công chúng đã khiến nhiều người ảo tưởng rằng mình đang có trong tay thứ “quyền lực” cao siêu nào đó....

Nên thận trọng...

VHO- Liên quan đến việc đề xuất giới hạn thời gian sở hữu căn hộ chung cư tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Các ý kiến ủng hộ giới hạn thời hạn sử dụng chung cư cho rằng, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo chung cư cũ, nhất là góp phần giảm mạnh giá phân khúc này... Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng giới hạn thời gian sở hữu...

Liệu có “thấy tật mà giật mình”?

VHO-  Thông tin về diễn viên hài khá nổi tiếng vừa vướng phải vòng lao lý vì sử dụng chất cấm đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đây không phải là lần đầu và cũng không phải là điều hiếm gặp, tuy nhiên, mỗi khi có người trong giới showbiz bị phanh phui vì dính vào tệ nạn xã hội đều gây bức xúc trong xã hội và nhận về vô vàn lời đàm tiếu. Người thương thì tặc lưỡi tiếc cho một...

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật phải xử lý nghiêm

VHO-  Thời gian gần đây, tận dụng sự nổi tiếng của mình, không ít nghệ sĩ, “sao” Việt đã xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Twitter, Instagram… để quảng cáo các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng sai sự thật về công dụng. Điển hình là trường hợp Hoa hậu M.P.T và H.G quay video quảng cáo cho một nhãn hàng thực phẩm chức năng...
Bắt đầu234567891011Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top