Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Lãng phí như vậy sao chấp nhận được? Lãng phí như vậy sao chấp nhận được?

Lãng phí như vậy sao chấp nhận được?

8099

VHO- Thông tin hàng ngàn mét khối gỗ từ các loại cây xanh bị đốn hạ ở TP.HCM đang phơi nắng, phơi mưa dẫn đến gỗ bị mục, giảm chất lượng, giá trị khiến dư luận hết sức bức xúc, bất bình. Đặc biệt, trong số gỗ này có nhiều loại quý hiếm, có giá trị cao như sao đen, sọ khỉ... bị đốn hạ, tập kết rồi... bỏ quên!

Tăng cường xử phạt hành vi rải vàng mã khi đưa tang Tăng cường xử phạt hành vi rải vàng mã khi đưa tang

Tăng cường xử phạt hành vi rải vàng mã khi đưa tang

0 5797
VHO- UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang xem xét ra quyết định xử phạt một cơ sở mai táng do có hành vi rải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, cụ thể là rải vàng mã trong khu vực đô thị với mức phạt 6 triệu đồng. Trước đó, tại phường 4, TP Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa TP Vũng Tàu phát hiện một cơ sở mai táng rải vàng...

Hãy bảo vệ phụ nữ sau... “tan vỡ”

VHO- Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới ổn định và phát triển. Ai cũng muốn xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhưng để có gia đình hạnh phúc mỗi thành viên trong gia đình phải biết cách xây dựng, vun đắp, đây là trách nhiệm chung chứ không phải là của riêng ai

UBND thành phố Hà Nội có chấp nhận được không?

VHO- Trước việc UBND huyện Ứng Hoà (Hà Nội) ra thông báo kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với lãnh đạo UBND xã Liên Bạt trong vụ di tích đình Lương Xá từ 300 năm tuổi trở về 0 tuổi khiến những ai quan tâm đến di sản phải... sững sờ và cạn lời. 

Đường BOT hư hỏng nặng, sao vẫn thu phí?

VHO- Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT tuyên bố sẽ “đóng cửa trạm thu phí nếu để đường hư hỏng”. Tuyên bố của người đứng đầu ngành GTVT khiến người dân rất hoan nghênh, đồng tình nhưng vấn đề là cơ quan chức năng liên quan có thực hiện đúng như cam kết, tuyên bố hay không? Bởi lẽ, hiện rất nhiều tuyến đường BOT qua hàng chục tỉnh, thành hư hỏng khá nặng, kéo dài nhiều năm nhưng chỉ...

Có nên xử phạt hành chính đối với giáo viên?

VH- Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để lấy ý kiến. Tại Điều 32 Dự thảo Nghị định quy định: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học. 3. Biện pháp khắc phục hậu...

Lại "vấn nạn" học sinh đi xe phân khối lớn

VH- Đầu năm học, tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn đến trường, nhất là bậc THPT diễn ra phổ biến. Việc học sinh đi xe phân khối lớn đến trường khi chưa có giấy phép lái xe là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, đồng thời, vì chưa đủ độ tuổi để được cấp giấy phép lái xe nên học sinh không nắm rõ các quy tắc, quy định của pháp luật giao thông đường bộ, do đó, không kiểm...

Nhân rộng mô hình tuyển dụng công chức từ Ủy ban Kiểm tra T.Ư

VH- Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra T.Ư, đơn vị này sẽ tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào các vị trí chuyên viên từ sinh viên một số trường đại học trong nước và các đại học ở nước ngoài có chuyên ngành phù hợp.

Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

VH- ​Trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay vai trò của tổ chức Công đoàn đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định đến mọi thành công của cách mạng Việt Nam cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc hay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn thấy rõ sự “lãng phí văn hóa”

VH- ​Những ngày gần đây nghị trường lại nóng lên về chuyện sách giáo khoa bởi sự lãng phí tiền bạc khủng không thể không tính đến. Mỗi nhà vài ba trăm ngàn vì việc học của con em mình nên dù giàu hay nghèo ai cũng cố gắng chu cấp cho đủ và đôi khi không tính đếm đến nó.

Ngăn chặn hiện tượng “bỗng dưng ngộ độc”

VH- Tình trạng ngộ độc hiện nay đang gia tăng rất đáng báo động, từ ngộ độc thực phẩm, rượu, bia cho đến thuốc chữa bệnh, hải sản... Nguy hiểm hơn là hiện tượng “bỗng dưng ngộ độc” liên tiếp xảy ra như vụ công nhân vệ sinh bị ngộ độc khi dọn rác ở TP.HCM, cả gia đình bị ngộ độc khi đi du lịch ở Đà Nẵng mà chưa rõ nguyên nhân gây hoang mang cho dư luận

Miễn học phí cần thực hiện thống nhất, công bằng

VH- ​Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa giao các đơn vị liên quan có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép TP.HCM được miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập trên địa bàn. Trước đó, giữa tháng 8.2018, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP, theo đó thống nhất chủ trương miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh THCS trường công lập và hỗ...

Lừa dối cựu chiến binh là bất nghĩa

VH- Những tưởng được doanh nghiệp tri ân về những đóng góp của mình đối với đất nước, nhiều cựu chiến binh đã nhận lời tham gia các chuyến tham quan, du lịch “miễn phí” về với đồng đội, di tích lịch sử, văn hóa... Danh nghĩa là do doanh nghiệp tài trợ, miễn phí nhưng các cựu chiến binh này không ngờ là họ bị lừa dối, bị doanh nghiệp trục lợi mất khá nhiều tiền.

Bắt đầu25262728293031323334Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top