Trái tim mãnh liệt từ chiến trường tới bàn mổ của người thương binh

Trái tim mãnh liệt từ chiến trường tới bàn mổ của người thương binh

VHO - Hơn 40 năm trước người thương binh Lê Văn Vĩnh (65 tuổi, Hà Nội) chưa bao giờ nao núng trước những lần đối mặt với hiểm nguy, với ranh giới giữa sự sống và cái chết trên chiến trường đầy khói lửa. Ở thời bình, ông tiếp tục bước vào một cuộc chiến khác - cuộc chiến với bệnh tật hiểm nghèo.
Ca ghép tim xuyên Việt cứu sống bệnh nhân nghèo ở Gia Lai

Ca ghép tim xuyên Việt cứu sống bệnh nhân nghèo ở Gia Lai

VHO - Anh N.T.T bị suy tim giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong lúc bế tắc, anh đã được hiến tạng từ người cho chết não ở TP.Hồ Chí Minh và được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim thành công.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Quy trình đăng ký hiến tạng còn phức tạp, khó tiếp cận với đa số người dân

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Quy trình đăng ký hiến tạng còn phức tạp, khó tiếp cận với đa số người dân

VHO - Theo thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tỉ lệ hiến từ người chết não rất thấp trong khi hơn 90% số tạng được ghép hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, gây ra nhiều thách thức về đạo đức và pháp lý. Đặc biệt, quy trình đăng ký hiến tạng còn phức tạp, khó tiếp cận với đa số người dân.
Không phải người giàu mới được ghép tạng tình nguyện

Không phải người giàu mới được ghép tạng tình nguyện

VHO - Năm 2024, số người bệnh hiến tạng sau chết là 41 ca. Đây là con số kỷ lục của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều cuộc đời bệnh nhân được “tái sinh” sau những ca phẫu thuật ghép tạng, trong đó có rất nhiều người kinh tế gia đình khó khăn.
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về ghép tạng

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về ghép tạng

VHO - Những năm gần đây ở nước ta, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 ca ghép tạng, đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Số bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép ghép tạng đã tăng lên nhiều với 28 bệnh viện trong cả nước.