Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Xung quanh việc hai di tích quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng tại Bắc... Xung quanh việc hai di tích quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng tại Bắc...

Xung quanh việc hai di tích quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng tại Bắc...

7810

VHO- Vóc dáng mấy trăm năm của ngôi cổ tự đã “vỡ vụn”, nay chỉ còn lại đống gạch lổn nhổn. Khung cảnh này cũng diễn ra tương tự tại ngôi đình ở vị trí cách đó không xa. Đó là hiện trạng của di tích chùa Thiên Phúc và đình Đại Lâm, thuộc cụm di tích quốc gia đình, đền, nghè, chùa Đại Lâm (xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh). Trước cảnh tượng đó khiến người dân xót xa, tiếc nuối.

Chuyện gì đang xảy ra tại cụm di tích quốc gia đình - chùa Vàng (Hà Nội)? Chuyện gì đang xảy ra tại cụm di tích quốc gia đình - chùa Vàng (Hà Nội)?

Chuyện gì đang xảy ra tại cụm di tích quốc gia đình - chùa Vàng (Hà Nội)?

11030
VHO- Chuyện xảy ra tại di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình - chùa Vàng (xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) kéo dài trong suốt thời gian qua đã gây nên nhiều bức xúc trong dư luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra theo diễn biến của vụ việc, trong đó nổi lên là việc ban hành quyết định thu hồi quyết định cấp đất cho cơ sở tôn giáo, thu hồi Giấy...

Đào bờ kè phát hiện chuông đồng cổ

VHO- Qua thông tin từ các cụm chữ Hán khắc trên thân quả chuông cho biết, chuông được đúc vào tháng 3.1856, năm thứ 10 thời vua Tự Đức trị vì. Chuông do 12 đệ tử công đức, 7 ông cai Tổng và 2 ông quan võ cấp dưới đã đồng lòng cho phép đúc quả chuông để cung tiến, đưa vào treo ở khu cửa chính ra vào của ngôi đền Tuần Quán.

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc xâm phạm di tích quốc gia Chùa Vàng

VHO- Ngày 10.1.2022, Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 63/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký, gửi UBND TP. Hà Nội về việc xử lý xâm phạm di tích quốc gia chùa Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Liên quan đến nội dung này, Báo Văn Hóa đã có bài viết “Chuyện gì đang xảy ra tại cụm di tích quốc gia Đình, Chùa Vàng (Hà Nội)?” trên số báo phát hành ngày 10.1.

Nhiều nguồn lực cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế

VHO- Từ đầu năm 2022, một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ được áp dụng cho tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có nhiều chính sách quan trọng cho công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản; làm cơ sở, nền tảng vững chắc để phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng văn hóa…

Một gia tộc hiến đất mở rộng không gian kết nối di tích

VHO- Những ngày đầu năm mới 2022, câu chuyện gia tộc Trần Đức ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) hiến tặng đất, công trình kiến trúc tại Khu tưởng niệm Cống quận công Trần Đức Hòa cho Nhà nước sử dụng, quản lý vào giữa tháng 12.2021 đã lan tỏa hình ảnh đẹp, đúng chủ trương vận động xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích...

Về vụ khiếu kiện kéo dài suốt một thập kỷ tại di tích động Tiên Sơn, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa: “Nếu doanh nghiệp không đồng tình thì cứ khởi kiện”

VHO- Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khẳng định, động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) là danh thắng cấp tỉnh và được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa, vì vậy phải do chính quyền quản lý, không được giao cho bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào quản lý và khai thác.

Viện Bảo tồn di tích kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập

VHO-  Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập đã được Viện Bảo tồn di tích  tổ chức trang trọng vào sáng 30.12.2021 tại Hà Nội.  Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự buổi lễ và trao tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những dấu tích mở đường khôi phục Kinh đô cổ

VHO- Sau 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (2011-2021), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã bảo tồn, phát huy giá trị vốn có, thực hiện nhiều cuộc khai quật và đã tìm thấy nhiều dấu tích quan trọng. Cuộc khai quật từ năm 2020 đến nay được đánh giá là cuộc khai quật có quy mô lớn với diện tích 25.000m2.

Phát triển tiếp nối di sản đô thị thích ứng với đổi mới sáng tạo

VHO- Quảng bá và giữ gìn di sản sao cho phù hợp với cuộc sống đương đại, đồng thời giữ vững các bản sắc văn hóa của thành phố nghìn năm tuổi, duy trì và phát triển tiếp nối di sản đô thị là chủ đề thu hút sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và yêu Hà Nội.

Bắt đầu505152535455565758596061626364Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top