Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia tháp Bánh Ít (Bình Định): Chủ đầu... Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia tháp Bánh Ít (Bình Định): Chủ đầu...

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia tháp Bánh Ít (Bình Định): Chủ đầu...

5056
VHO- Liên quan đến dự án tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị di tích tháp Bánh Ít có dấu hiệu xâm hại nghiêm trọng cảnh quan trong khu vực I bảo vệ di tích ví như việc đưa xe cơ giới vào thi công, liên Sở VHTT và Sở Xây dựng Bình Định vừa có thông cáo báo chí về việc một số phản ánh của báo chí, trong đó có Văn Hóa.

Tu bổ, tôn tạo di tích tháp Bánh Ít (Bình Định): Bài 2: Cần làm rõ trách nhiệm của các bên

VHO-  “Sau khi có ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra quá trình triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích tháp Bánh Ít. Theo đó, Thanh tra Sở đã đình chỉ xây dựng và đề nghị chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan ngừng ngay việc thi công san gạt sân phía trước tháp Chính và khuôn viên tháp Chính, đồng thời đưa máy móc thiết bị ra khỏi...

Hội An: “Làm mới” di sản để thu hút khách

VHO- Sau thời gian “đóng cửa” vì dịch bệnh, thời gian qua, lượng du khách đến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, việc buôn bán, kinh doanh của người dân cũng dần khởi sắc. Tuy lượng khách đến tham quan Hội An mỗi ngày lên đến hàng nghìn người, nhưng số du khách mua vé tham quan không nhiều. TP Hội An đang nỗ lực đổi mới, đồng thời gửi thông điệp kêu...

Tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia tháp Bánh Ít (Bình Định): (Bài 1) Không tuân thủ thoả thuận, xâm hại nghiêm trọng di tích

VHO- Những tưởng việc triển khai dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia tháp Bánh Ít (tỉnh Bình Định) sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu về giá trị lịch sử, kiến trúc di tích. Thế nhưng...

Lâu đài cổ bỏ hoang ở phố Núi: Cần sớm khảo sát, lập hồ sơ di tích

VHO- Ở ngôi làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, TP Pleiku (Gia Lai) có một tòa lâu đài cổ bỏ hoang cùng mấy đài chứa nước. Công trình này được xây dựng từ năm 1930 theo lối kiến trúc của Pháp, nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu giống cây trồng của người Pháp ở vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Sau giải phóng năm 1975, tòa nhà này bàn giao cho nhiều đơn vị quản lý sử dụng. Gần thế kỷ trôi qua,...

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu: Lấp “khoảng trống” trong Luật

VHO- Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã có 7 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Thế nhưng, thực tiễn cho thấy di sản tư liệu vẫn còn là vấn đề mới mẻ, hiện chưa được quy định trong Luật Di sản văn hóa cũng như tại bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào của Việt Nam. “Khoảng trống” này trong thời gian tới đòi hỏi phải được lấp đầy.

Xung quanh việc khảo sát, nghiên cứu những hiện vật tại di tích Phủ Vân Cát( Nam Định): Hé lộ những sự thật... bất ngờ

VHO- Sau hơn một tháng làm việc, Tổ công tác gồm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu ở Trung ương và các đơn vị phòng, ban chức năng của Bảo tàng, Sở VHTTDL Nam Định đã dần bóc tách, làm rõ nghi vấn về một số hiện vật, cũng như những “cáo buộc” rằng, việc thống kê hiện vật tại di tích Phủ Vân Cát là “không khách quan, mang tính chất phiến diện, không đúng với giá trị về...

“Làng di sản” bên bờ sông Cái

VHO- Làng Phú Lộc ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) là ngôi làng cổ với hơn 20 di tích đã được xếp hạng. Vì vậy, làng Phú Lộc còn được gọi là làng di sản. Dù trải qua hàng trăm năm nhưng nhiều nghề truyền thống như đúc đồng, làm bánh, bún… vẫn còn được người dân lưu giữ đến ngày nay.

Trồng thêm 300 cây xanh ở quần thể di tích lăng Gia Long

VHO- Cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa triển khai trồng 300 cây xanh ở khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Gia Long, tại xã Hương Thọ, TP Huế. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần 2022, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ...
Bắt đầu484950515253545556575859606162Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top