Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Tà áo dài Việt Nam tiếp tục toả sáng Tà áo dài Việt Nam tiếp tục toả sáng

Tà áo dài Việt Nam tiếp tục toả sáng

2554

VHO- Tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam lại một lần nữa toả sáng trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tại chương trình “Tinh hoa Áo dài Việt” diễn ra tối ngày 18.10 tại Hà Nội.

Quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa của các quốc gia ASEAN Quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa của các quốc gia ASEAN

Quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa của các quốc gia ASEAN

3110

VHO- Hai trưng bày chuyên đề “Sắc màu ASEAN” và “Các di sản Việt Nam do Quỹ Bảo tồn văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ hỗ trợ bảo tồn” đã khai mạc sáng 18.10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).


Trở lại vụ việc sai phạm tại động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa): “Không thể có chuyện di tích văn hóa của Nhà nước giao cho doanh nghiệp tư nhân quản lý”

VHO- Mặc dù UBND TP Thanh Hóa và Sở VHTTDL Thanh Hóa đã ra văn bản đề nghị UBND phường Hàm Rồng “khẩn trương thực hiện việc thu hồi lại công tác quản lý di tích động Tiên Sơn từ Công ty cổ phần du lịch Kim Quy để trực tiếp quản lý theo quy định tại Điều 5, Luật Di sản văn hoá”, đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần du lịch Kim Quy “khẩn trương thực hiện việc bàn giao...

Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hoá về nguồn tại Đền thờ Hai Bà Trưng

VHO- Ngày 15.10, nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2022), Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với di sản văn hoá (Hội Di sản văn hoá Việt Nam) tổ chức buổi lễ dâng hương, tham quan, tìm hiểu về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội) và gặp mặt, giao lưu với lãnh đạo huyện Mê Linh.

Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VHO- Tối 14.10, tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên.

Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ

VHO- Tối 11.10, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự buổi lễ.

Kiểm tra công tác khai quật thăm dò tại di tích thành cổ Châu Sa

VHO-  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cùng lãnh đạo Sở VHTTDL vừa đi kiểm tra công tác khai quật thăm dò tại di tích thành cổ Châu Sa, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi. Theo TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, sau khi Bộ VHTTDL cho phép, Sở đã tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành di tích thành Châu Sa từ 12.9 -...

Phát hiện mới di tích tiền văn hóa Hòa Bình Lục Yên

VHO- Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tiến hành điều tra khảo cổ học và tổ chức khai quật mở rộng di tích Hắc Y lần thứ 8 (năm 2022) tại địa bàn xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Kết quả bất ngờ phát hiện thêm một số điểm mới di tích thời Trần thế kỷ XIII- -XIV, trong đó đặc biệt phát hiện thêm một di tích tiền văn hóa Hòa Bình nằm ở lớp dưới của di tích Hắc Y.

Khát vọng phục dựng Điện Kính Thiên

VHO- Tại hội thảo khoa học quốc tế về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội diễn ra mới đây, một lần nữa lại dấy lên khát vọng phục dựng Điện Kính Thiên, vấn đề đã được bàn thảo từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

VHO- Ngày 10.10, tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Sở VHTTDL phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ.

Bình Định phê duyệt 1 tỉ đồng để cắm mốc giới bảo vệ di tích quốc gia Thành Hoàng Đế

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định số 3105/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cắm mốc giới bảo vệ các di tích gốc thuộc Khu vực di tích quốc gia Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn. Theo đó, về quy mô thực hiện có tổng diện tích cắm mốc giới khoanh vùng di tích khoảng 81,882 ha, bao gồm 8 điểm di tích với số lượng khoảng 257 cột mốc. Tổng mức đầu tư 1 tỉ đồng, dự...

Trở lại vụ việc sai phạm tại động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá): Giao đất thuộc khu vực II của di tích quốc gia khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ VHTTDL

VHO - Sở VHTTDL Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước tại động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm cần được xử lý nghiêm, đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa khẩn trương thực hiện việc thu hồi lại công tác quản lý di tích động Tiên Sơn từ Công ty cổ phần du lịch Kim...
Bắt đầu363738394041424344454647484950Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top