Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Nghệ An hỗ trợ hơn 4,8 tỉ đồng hỗ trợ người trông coi di tích Nghệ An hỗ trợ hơn 4,8 tỉ đồng hỗ trợ người trông coi di tích

Nghệ An hỗ trợ hơn 4,8 tỉ đồng hỗ trợ người trông coi di tích

3481

VHO - Hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định trích ngân sách số tiền hơn 4,8 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ trông coi, bảo vệ tại các di tích đã được xếp hạng.

Đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN Đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN

Đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN

4328

VHO- UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 957/UBND-VP3 gửi Bộ TN&MT đề nghị xem xét, tổ chức thẩm định hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN.


Dự án tu bổ di tích đình cổ Thượng Phú vẫn nằm... trên “giấy”

VHO- Đình Thượng Phú, ngôi đình cổ hơn 600 năm (thuộc thôn Kim Sơn, xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa) được huyện này thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo ngày 30.5.2022. Thời gian thực hiện trong 3 năm (2022-2024), do UBND huyện Hà Trung làm chủ đầu tư. Thế nhưng, sau gần 2 năm trôi qua, đến nay dự án tu bổ ngôi đình cổ này vẫn đang triển khai trên “giấy”, khiến cho...

Phục dựng Lễ tế Nam Giao để phát huy giá trị Di sản Thành nhà Hồ

VHO - Nhằm bổ sung cho việc nghiên cứu, hướng tới phục dựng Lễ tế Nam Giao vương triều Hồ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Di sản Thành nhà Hồ. Ngày 10.12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ tổ chức Hội thảo khoa học Lễ tế Nam Giao vương triều Hồ - giá trị lịch sử, văn hóa và cơ sở khôi phục.

Vì sao đình Chuế Cầu đang tu bổ phải dừng lại?

VHO- Là ngôi đình có giá trị nhiều mặt về lịch sử văn hóa, đình Chuế Cầu tọa lạc tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã bị xuống cấp nghiêm trọng, và năm 2021 di tích được hạ giải để tu bổ. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, đến nay việc tu bổ vẫn đang bề bộn.

Bàn giao hiện vật con ốc và đóa sen về với bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara: Sẽ hoàn nguyên hay vẫn để tách rời với bảo vật?

VHO-  Sau gần 45 năm được phát hiện, hai hiện vật thuộc bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara là con ốc và đóa sen đã chính thức được “đoàn tụ”, trở về trên đôi tay chủ nhân, tạo điều kiện để tượng Bồ tát Tara về nguyên bản, phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tham quan du khách.

Nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm người Chăm là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VHO -Tối 10.12 tại thị xã Tân Châu (An Giang), Sở VHTTDL tỉnh An Giang phối hợp với UBND thị xã Tân Châu tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ghi danh di sản văn hoá phi vật thể đối với nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam và nghề dệt thổ cẩm của người Chăm (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chính thức bàn giao hai chi tiết liên quan Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

VHO - Chiều nay 9.12, Bảo tàng Quảng Nam đã tổ chức lễ bàn giao hai chi tiết con ốc và hoa sen của bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng.

Về bài Đình Nhân Hậu “lúng túng” trong phương án cứu chữa: UBND huyện Nam Đàn nói gì?

VHO- Chiều qua 5.12, Sở TT&TT, Sở VHTT Nghệ An cho biết, sau khi Văn Hóa có bài phản ánh Đình Nhân Hậu (Nghệ An) sắp sập, ai chịu trách nhiệm?, Đình Nhân Hậu “lúng túng” trong phương án cứu chữa…, UBND huyện Nam Đàn đã có văn bản số 361/UBND-VX gửi các Sở, ngành liên quan và Báo Văn Hóa, trong đó cảm ơn những nội dung mà báo đã phản ánh, đồng thời đề xuất một số giải...

Di sản văn hóa sống và phát triển bền vững: Lấy cộng đồng, chủ thể nắm giữ di sản là trung tâm

VHO- Đặt chủ thể di sản là trung tâm trong các dự án phát triển văn hóa địa phương đã mang đến thay đổi rõ rệt về nhận thức giá trị di sản. Minh chứng cụ thể được đưa ra từ cộng đồng Chăm ở Ninh Thuận, với nghề làm gốm truyền thống. Từ việc “mạnh ai nấy làm”, những chủ thể của di sản ngày nay đã có thể tự thuyết minh về di sản gốm Chăm, tìm cách để kể câu chuyện di sản gốm đến...

Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo

VHO-  Rất nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc với chủ đề “Di sản văn hóa Hội An - Truyền thống, kết nối, sáng tạo và phát triển” sẽ được TP Hội An tổ chức chào mừng 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 2023). Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, với chủ đề trên đây còn là dịp để đẩy mạnh tuyên...

20 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO: Nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia

VHO- Giới chuyên gia nhận định, 20 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Việt Nam đã và đang đóng góp kinh nghiệm cũng như thể hiện nỗ lực, trách nhiệm trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

123456789101112131415Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top