Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi và phát huy giá... Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi và phát huy giá...

Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi và phát huy giá...

4703

VHO- Thanh Hóa - miền đất địa linh, nhân kiệt là nơi lưu giữ những truyền thống lịch sử và văn hóa, cách mạng lâu đời của dân tộc, với nhiều di sản quý như: Thành nhà Hồ, Khu Di tích Lam Kinh, đền Bà Triệu,…

Ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy Ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy

Ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy

4091
VHO- Thừa Thiên Huế từng là không gian một phần lãnh thổ của vương quốc Chăm Pa trong khoảng thế kỷ II đến đầu thế kỷ XIV. Hiện nơi đây đang “ôm trong lòng” nhiều dấu tích liên quan đến văn hóa Chăm Pa như các công trình đền, tháp, thành lũy, mộ, bia, giếng cổ… cùng nhiều hiện vật đã được kiểm kê, lập hồ sơ khoa học.

Thanh Hóa phát hiện ngôi mộ cổ ngàn năm tuổi trong khuôn viên trường học

VHO-  Một ngôi mộ cổ có kiến trúc hình vòm xây bằng gạch, chiều dài khoảng 3m, rộng 1,2m, vừa được phát hiện trong khi đang đào móng xây dựng nhà hiệu bộ Trường THCS Hàm Rồng (P.Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa). Bên trong ngôi mộ cổ tìm thấy 2 chiếc bình, 4 chiếc bát, 4 chiếc lọ bằng gốm và một số mảnh nhỏ khác bằng các chất liệu gốm, đồng, sắt.

Chuẩn bị “hoán đổi” nhà di tích số 7 Lý Chính Thắng và căn nhà số 9 liền kề

VHO- Liên quan đến căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM (di tích lịch sử quốc gia), thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị chuẩn bị tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà số 9 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM cho gia đình ông Ngô Văn Lập quản lý, sử dụng. Được biết, đây là căn nhà được TP.HCM đồng ý hoán đổi theo nguyện vọng của gia đình.

Sức sống của Zèng

VHO- Dệt Zèng (một loại thổ cẩm) của đồng bào Tà Ôi tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

VHO- Tối 27.11 (giờ địa phương), tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể long trọng tổ chức lễ khai mạc Kỳ họp thứ 17. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 28.11 đến ngày 3.12. 2022). Đoàn Việt Nam tham gia Kỳ họp có PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ...

Vị thế của thương cảng Hội An và hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ

VHO -Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Trung tâm) vừa phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thương cảng Hội An và hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ - Tiềm năng, vị thế và các mối giao lưu vùng, liên vùng”.

Ninh Thuận: Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

VHO- Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Văn hóa, các Sở, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều di sản văn hóa đã phát huy hiệu quả trong việc thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Chung tay chữa lành “vết thương”cho di sản

VHO- “Quỹ AFCP với 16 dự án hỗ trợ bảo tồn đa dạng các loại hình di sản văn hóa tại Việt Nam là minh chứng điển hình cho chúng ta thấy lợi ích cụ thể và rõ ràng nhất trong việc tận dụng các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ bổ sung trong bảo tồn và quản lý di sản văn hóa tại Việt Nam”, đó là khẳng định của PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam tại hội thảo...

Trưng bày chuyên đề 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương'

VHO- Tại Bảo tàng Hùng Vương. T.P Việt Trì, Phú Thọ đang diễn ra triển lãm trưng bày chuyên đề 'Hành trình di sản văn hóa Hùng Vương' nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2022) và chào mừng Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022. 

Vụ xâm phạm danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa (Nga Sơn, Thanh Hóa): Quá thời hạn, vì sao vẫn chưa thể cưỡng chế?

VHO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Minh Thanh có hành vi chiếm đất và xây dựng trái phép công trình trên đất danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa, cách đây gần một tháng.

Khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”

VHO- Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới của UNESCO, ngày 22.11, tại Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta".

Lan tỏa tình yêu di sản Huế​​​​​​​ trong học đường

VHO- Từ cuối tháng 8.2022 đến nay, hệ thống di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế liên tục đón các đoàn học sinh trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm hoạt động văn hóa. Từ trẻ khối mầm non cho đến học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT đều hào hứng tham gia những chương trình được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi.

Bắt đầu141516171819202122232425262728Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top