Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Về Bảo tàng Quang Trung, thăm cây me, giếng cổ của nhà Tây Sơn Về Bảo tàng Quang Trung, thăm cây me, giếng cổ của nhà Tây Sơn

Về Bảo tàng Quang Trung, thăm cây me, giếng cổ của nhà Tây Sơn

5238

VHO- Trong quần thể Bảo tàng Quang Trung (Bình Định), ngoài Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt được nhiều người biết, nổi tiếng với vai trò di tích lịch sử còn có cây me và giếng cổ tồn tại trong lòng người dân địa phương với sự linh thiêng, thành kính.

Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị... Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị...

Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị...

5942
VHO- Hai tấm bia cổ có niên đại trên 300 năm, và có giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa nhưng cả hai tấm bia cổ này đang nằm trong khu đất ở của người dân, không được ai trông coi, tổ chức bảo quản trong suốt một thời gian dài. Điều đáng nói vào năm trước, cũng...

Danh thắng Đầm Lập An đang bị “bức tử”

VHO- Đầm Lập An là điểm du lịch nổi tiếng nằm ven Quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Tuy nhiên, cảnh quan và môi trường ở đây đang bị “bức tử”: Nhiều công trình xây dựng dang dở, lấn chiếm làm mất mỹ quan; tình trạng nuôi hàu quy mô lớn bằng vỏ lốp xe trên đầm đã ảnh hưởng đến môi trường.

Khai quật khảo cổ điện Cần Chánh bên trong Hoàng thành Huế

VHO - Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Huế thực hiện khảo cổ di tích điện Cần Chánh (Đại Nội Huế). Đợt khảo cổ nhằm làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương án tu bổ, phục hồi công trình di tích này.

Kết nối di sản văn hoá giữa TP.HCM và TP Porto

VHO - Diễn ra từ ngày 28-30.7 tại TP Porto, Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại TP Porto, Bồ Đào Nha do UBND TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha và chính quyền TP Porto tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, giới thiệu những nét đặc sắc của TP.HCM tới người dân địa phương và các nước...

Để dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh luôn trường tồn và tỏa sáng

VHO - Tối 28.7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023. Chương trình do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Đây là lần đầu tiên Festival được tổ chức kể từ khi Dân ca Ví, Giặm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ra mắt Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hoá Việt Nam

VHO - Sáng nay 25.7, Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hoá Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện có ý nghĩa với sự quan tâm tham dự của đông đảo các tổ chức, cơ quan văn hóa - nghệ thuật trong nước và các cơ quan ngoại giao trên địa bàn TP.HCM.

Khánh thành Di tích lịch sử cấp quốc gia Làng K130

VHO-  Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích Làng K130, sáng qua 23.7, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Làng K130.

Khánh Hòa: Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý di sản văn hóa

VHO - Đến năm 2030, 100% di sản được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa vật thể, phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê di tích sẽ được số hóa; 100% di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh, di vật, bảo vật quốc gia được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số; 100% người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Đó là...
Bắt đầu131415161718192021222324252627Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top