Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Quảng Bình tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Quảng Bình tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Quảng Bình tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

8529

VHO - Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, trao tặng quà Tết trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2022 ở tỉnh Quảng Bình đã góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương.

Bình Định: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn kết phát triển du lịch Bình Định: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn kết phát triển du lịch

Bình Định: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn kết phát triển du lịch

6313
VHO - Những năm qua, Bình Định đã tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn kết phát triển du lịch. Đặc biệt, trong hơn 2 năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Văn hóa Bình Định vẫn nỗ lực thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa nhằm phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương để góp phần thúc đẩy,...

Sớm tiêm vắc xin cho trẻ được trở lại trường

VHO- Với việc áp dụng chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ thì việc đi lại, kiểm soát dịch Covid-19 đang theo hướng “thông thoáng” hơn, chủ động hơn. Tuy nhiên, cùng với đó thì khả năng lây lan nhanh hơn, số ca mắc có thể nhiều hơn, nhất là biến thể Omicron đang có xu hướng lây lan ra cộng...

Tiếp việc làm vòng xuyến Mũi Tấn “quên bỏ” bồn hoa cũ: Sở Xây dựng Bình Định đề xuất điều chỉnh thành hoa viên

VHO- Sở Xây dựng Bình Định vừa đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn tổ chức cải tạo, chỉnh trang bồn hoa cũ ở khu vực vòng xuyến Mũi Tấn (còn gọi vòng xoay Mũi Tấn) thành hoa viên cảnh quan phù hợp với không gian chung, thuận lợi cho các hộ dân, cũng như đảm bảo trong tổ chức giao thông đi lại.

Mang Tết ấm đến với người nghèo bằng sổ BHXH, thẻ BHYT

VHO-  Có chồng đang điều trị tại Viện Bỏng Trung ương, chị Đồng Thị Hồng (35 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết, Tết này chị sẽ ở lại bệnh viện. Mọi năm vợ chồng đều tham gia BHYT nhưng năm 2021 gặp khó khăn do dịch bệnh nên ngừng không tham gia. Tuy nhiên, cách đây 7 tháng, chồng chị bị tai nạn, phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Lúc này chị mới sốc vì số tiền phải chi trả cho ca phẫu...

Dồn sức cho tour mùa xuân

VHO- Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ đã xây dựng, giới thiệu đến du khách nhiều chương trình tour hấp dẫn và độc đáo.

Vụ bé gái bị đinh ghim vào đầu: Cần khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh

VHO- Vụ việc bé 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong vẫn chưa dịu xuống thì đến lượt bé Đ.T.N.A (3 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được các bác sĩ chụp phim chẩn đoán trong đầu cháu có 9 vật thể nghi là đinh. Nghi phạm là nhân tình của mẹ cháu A.

Về việc nghệ sĩ Hoài Linh và Minh Béo được trao huy chương tại LH Kịch nói toàn quốc 2021: "Khán giả và BTC đều có lý do..."

VHO-Việc hai nghệ sĩ Hoài Linh và Minh "Béo" được trao huy chương tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội với nhiều ý kiến trái ngược. PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng cơ quan quản lý nhà nước khi chấp nhận cho hai nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Béo dự thi và chấm giải Vàng, Bạc cho vai kịch của họ, hay là phản ứng trái...

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Cần thành lập Trung tâm văn hóa Hồ Chí Minh ở các nước

VHO- Quảng bá bản sắc văn hóa và mở cửa tiếp nhận có chọn lọc văn hóa bên ngoài đang là xu hướng chung của thế giới. Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này. Sắp tới, các hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những hoạt động lớn, mang tính chính thức do nhà nước tổ chức, và cũng không nên xem nhẹ những hoạt động có...

Chia sẻ yêu thương - đón xuân Nhâm Dần

VHO- Đã thành thông lệ vào những ngày giáp Tết cổ truyền, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam lại tổ chức Chương trình gói bánh chưng cùng người nghèo ăn Tết. Năm nay, chương trình ý nghĩa này được tổ chức vào sáng ngày 21.1 với chủ đề: “Chia sẻ yêu thương - đón xuân Nhâm Dần”.

“Đường đua” nhạc Việt rộn ràng trở lại

VHO- Cả một năm 2021, thị trường giải trí “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19, thế nhưng trong những ngày cuối cùng này, nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng đã ra đời. Sự sôi động trở lại của thị trường âm nhạc như giải tỏa “cơn khát” cho công chúng và mở hy vọng hơn về một bức tranh tươi sáng của làng nhạc Việt năm 2022.

123

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top