Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật hoang dã, quý hiếm

VHO - Những động vật vừa được Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ thuộc danh mục những loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được nêu trong Nghị định số 84 của Chính phủ.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật hoang dã, quý hiếm - Anh 1

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoang

Ngày 19.3, thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 11 cá thể động vật hoang dã do Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thành phố Hà Nội chuyển giao để tiếp tục cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thành phố Hà Nội đã chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 1 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể dúi mốc lớn, 2 cá thể chim hồng hoàng, 3 cá thể khỉ đuôi lợn và 4 cá thể cầy hương.

Số động vật hoang dã này thuộc danh mục những loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được nêu trong Nghị định số 84 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Cùng với việc tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, được sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và các đơn vị liên quan, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoàng để tiếp tục cứu hộ, huấn luyện bay và tái thả thành công loài chim quý này về môi trường tự nhiên.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc