Văn hoá và giao lưu nhân dân là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

VHO - Giao lưu văn hoá là yếu tố mang tính nền tảng được thể hiện trong Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ ủng hộ mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời cam kết nỗ lực tăng cường du lịch hai chiều, hợp tác kinh doanh và trao đổi công dân.

Văn hoá và giao lưu nhân dân là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ - Anh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Thị trưởng New York

Triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Việt Nam và Hoa Kỳ nhận thức rằng sự hợp tác văn hoá và giao lưu nhân dân đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quan hệ thương mại và mậu dịch, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, cũng như y tế, khí hậu và năng lượng, và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi hai nước cùng hợp tác nhằm tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự Khóa họp thuộc Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ là đại biểu chính thức của đoàn tháp tùng Phó Chủ tịch nước, tại các cuộc thăm và làm việc song phương, với tinh thần nêu trên, nội dung thúc đẩy hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân luôn được các đối tác Hoa Kỳ quan tâm, thúc đẩy.

Tại New York, chiều ngày 11.3, tại cuộc làm việc của Phó Chủ tịch nước với ngài Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York - trung tâm đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ với bề dày lịch sử và ảnh hưởng to lớn về kinh tế, văn hóa và tri thức toàn cầu, nơi từng chứng kiến một số dấu mốc lịch sử trong mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ, một trong 10 thành phố tại Mỹ có cộng đồng người Việt lớn nhất, ngài Thị trưởng nhấn mạnh một số ưu tiên trong thúc đẩy hợp tác của New York với Việt Nam gồm: giao lưu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trao đổi học sinh, sinh viên cũng như kết nối các doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Như vậy Văn hoá, Giáo dục và Công nghệ sẽ là cầu nối Việt Nam với New York trong tương lai.

Văn hoá và giao lưu nhân dân là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ - Anh 2

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, ĐH Columbia - cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất tại tiểu bang New York và lâu đời thứ năm tại Hoa Kỳ, một trong những ĐH hàng đầu của Hoa Kỳ

Cùng trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng ngày 12.3, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ tham gia đoàn cùng Phó Chủ tịch nước thăm và gặp gỡ Ban Lãnh đạo và sinh viên tại Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, ĐH Columbia - cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất tại tiểu bang New York và lâu đời thứ năm tại Hoa Kỳ, một trong những ĐH hàng đầu của Hoa Kỳ. Tại đây có Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead được thành lập năm 1949, là một trong những trung tâm nghiên cứu uy tín nhất tại Mỹ về Đông Á, Đông Nam Á và Nội Á hiện đại và đương đại. Từ năm 2017 đến nay, ngành Nghiên cứu Việt Nam được xây dựng dựa trên tinh thần cầu thị tri thức không ngừng nghỉ, với sứ mệnh “bắt rễ sâu sắc vào xã hội và văn hóa đương đại Việt; cam kết lan tỏa hiểu biết và tầm quan trọng của Việt Nam đến các ngành nghiên cứu đa dạng trên thế giới; và thúc đẩy hợp tác với các học giả quốc tế hàng đầu, đặc biệt là các học giả đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam”.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước bày tỏ biểu dương công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cùng những nỗ lực rất lớn của Viện và của Ngành nghiên cứu Việt Nam, trong đó giảo viên và sinh viên đã tổ chức được rất nhiều hoạt động quảng bá bản sắc văn hoá Việt Nam như chiếu phim, ẩm thực Việt Nam, chương trình Tết Việt Nam…

Trong phần giao lưu, trao đổi với giáo viên, sinh viên, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ mong muốn tăng cường phát huy vai trò và ý nghĩa của Văn hoá Việt Nam trong kết nối cộng đồng, kết nối người Việt với quê hương và kết nối quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch chia sẻ cần đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, nghiên cứu sâu hơn nữa về các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, để bạn bè thêm hiểu sâu sắc và thêm yêu mến, ủng hộ sự nghiệp phát triển Việt Nam của chúng ta. Phó Chủ tịch đánh giá: "Khoa Tiếng Việt chính là cầu nối, khơi nguồn cảm hứng để hướng về tổ tiên, ông cha ta, hướng về văn hoá, lịch sử đất nước ta”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, trong các cuộc làm việc cấp cao, Lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa và quan hệ nhân dân trong việc hỗ trợ các mục tiêu quốc gia và song phương của cả hai nước trong bối cảnh Quan hệ đối tác Chiến lược Toàn diện vững mạnh và lâu dài.

Theo chương trình, trong những ngày tới đây tại Washington DC, trong khuôn khổ hoạt động chính thức của chuyến thăm, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ thay mặt Bộ VHTTDL ký Bản ghi nhớ Hợp tác về Văn hoá và Giao lưu nhân dân giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Bản Ghi nhớ này sẽ tạo khung pháp lý xúc tiến hợp tác và trao đổi lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và tăng cường gắn kết nhân dân.

TRẦN NHẤT HOÀNG (từ New York)

Ý kiến bạn đọc