Đoàn viên đến các nhà hát nghệ thuật truyền thống: Khơi dậy niềm yêu mến nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ

VHO - Thời gian qua, Bộ VHTTDL đã không ngừng nỗ lực trong việc quảng bá nghệ thuật truyền thống tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Đưa đoàn viên đến các nhà hát nghệ thuật truyền thống” là một sáng kiến thiết thực và ý nghĩa của Đoàn Bộ VHTTDL, góp phần giúp thế hệ trẻ tiếp cận, hiểu sâu hơn về giá trị của nghệ thuật dân tộc...

Đoàn viên đến các nhà hát nghệ thuật truyền thống: Khơi dậy niềm yêu mến nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ - Anh 1

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham dự chương trình

Ngày 5.3 tại Hà Nội, nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên các Bộ: KH&CN, NN&PTNT, Công thương, TT&TT, Nhà hát Tuồng Việt Nam… tổ chức biểu diễn vở tuồng Tình mẹ. Vở diễn là câu chuyện kể về cuộc đời của chiến sĩ cách mạng Lê Viết Thuật, một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam, đưa khán giả sống lại thời điểm những năm 1930- 1931, khi cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lôi cuốn hàng vạn công nhân, nông dân đứng lên đấu tranh đòi quyền làm chủ, xây dựng đời sống mới. Để làm cách mạng, biết bao người đã hy sinh tình riêng của mình, như anh Lê, chị Lý - đại diện cho những người quên mình cho lý tưởng; đặc biệt là người mẹ đã cống hiến trọn đời mình và hy sinh cả con trai cho sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Tham dự buổi biểu diễn có sự hiện diện của Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát Tuồng Việt Nam và các Nhà hát trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: “Nghệ thuật truyền thống không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận cho sự sáng tạo mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế. Thế hệ trẻ chính là người kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, qua đó, giữ vai trò chủ chốt trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc Việt Nam trong giai đoạn hiện đại. Với sự nỗ lực của toàn ngành Văn hóa trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy nghệ thuật truyền thống đã dần tìm lại tiếng nói cho mình, những lời ca, tiếng hát đã và đang đi sâu vào lòng công chúng... Sự trở mình đầy ngoạn mục của nghệ thuật truyền thống không phải chỉ có sự cố gắng từ Bộ VHTTDL, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật mà còn là sự đón đợi, quan tâm của những bạn trẻ khi họ chủ động tìm hiểu, yêu thích cũng như chủ động sáng tạo, quảng bá và làm giàu vốn tinh hoa của cha ông xưa”.

Đoàn viên đến các nhà hát nghệ thuật truyền thống: Khơi dậy niềm yêu mến nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ - Anh 2

 Một cảnh trong vở tuồng Tình mẹ

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng tin tưởng rằng, hoạt động này sẽ là tiền đề để Đoàn Thanh niên các đơn vị tham gia và thúc đẩy việc đưa văn hóa nghệ thuật truyền thống đến với thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đồng thời mong muốn lãnh đạo khối Nhà hát nghệ thuật truyền thống tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để thanh niên, đoàn viên có nhiều cơ hội tìm hiểu, tham dự những chương trình ý nghĩa này.

Theo Quyền Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức, Chương trình Đưa đoàn viên đến với Nhà hát nghệ thuật truyền thống do Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khởi xướng và phối hợp với các đơn vị thực hiện với mong muốn khơi gợi niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật cũng như lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tới các bạn đoàn viên thanh niên. Việc gắn hoạt động đoàn với chuyên môn cũng là chủ trương và nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đặt ra. Đây sẽ là chương trình trọng tâm được triển khai từ năm 2024 gồm chuỗi các hoạt động tuyên truyền, quảng bá để thu hút người trẻ đến với các Nhà hát nghệ thuật dân tộc... 

 Trong khuôn khổ Chương trình, sáng cùng ngày, Đoàn thanh niên 5 Bộ đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Bác và tham gia các hoạt động ý nghĩa tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch như tham quan, học tập về cuộc đời, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phát động Tết Trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên 2024.

 

 QUỲNH HOA; ảnh: N.HÀ

Ý kiến bạn đọc