Công bố biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ

VHO- UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ.

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng cộng 150 tác phẩm của 63 tác giả. Trong đó có 141 tác phẩm của 56 tác giả tham gia dự thi sáng tác biểu trưng (Logo) và 9 tác phẩm của 7 tác giả tham gia dự thi thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ.

Công bố biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ - Anh 1

Mẫu biểu trưng (logo) thị xã Nghĩa Lộ được lựa chọn đưa vào sử dụng

Công bố biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ - Anh 2

Công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ được lựa chọn để ứng dụng vào thực tế

Qua các bước tuyển chọn, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra mỗi nội dung 4 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả, Giải Nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng(logo) thuộc về tác giả Nguyễn Văn Tiến ở quận Bình Tân, TP.HCM. Giải Nhất công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ thuộc về tác giả Lê Văn Sử ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các mẫu biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ được chọn có ý nghĩa sâu sắc về nội dung và giá trị cao về nghệ thuật, kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng tới tương lai, thể hiện tinh tế những nét đặc trưng nổi bật của thị xã Nghĩa Lộ, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế- xã hội.

Công bố biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ - Anh 3

Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải Nhất biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ

Việc công bố biểu trưng (logo) và công trình biểu tượng du lịch, tạo cơ hội cho thị xã Nghĩa Lộ từng bước quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thị xã Nghĩa Lộ năm 2022. Đồng thời, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch, đưa Nghĩa Lộ sớm trở thành thị xã văn hóa - du lịch và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc