Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 11

VHO-Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng vào hôm nay 5.8, tại ASEAN Para Games 11, tổ chức tại Solo, Indonesia, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 65 HCV, vượt xa chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường.

Trong ngày thi đấu cuối, Cờ vua tiếp tục đóng góp thêm 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ trong khi đó Bơi tiếp tục thắng lớn với 3 chiếc HCV do công của các kình ngư Nguyễn Mạnh Phú (100m tự do S4 nam), Trịnh Thị Bích Như (100m tự do S6 nữ, phá kỷ lục đại hội) và Lê Thị Dung (50m tự do S8 nữ).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 11 - Anh 1

Các vận động viên môn Bơi đã đóng góp tới 26 chiếc HCV tại Đại hội

Tại Đại hội lần này, các vận động viên môn Bơi thể hiện sức mạnh vượt trội với việc giành tới 26 HCV, đóng góp lớn vào thành công chung là 65 chiếc HCV của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trước đó trong ngày thi đấu áp chót, 4.8, Bơi đã giành được tới 12 HCV, nâng tổng số huy chương đoạt được sau 4 ngày thi đấu lên tới 23 HCV, 19 HCB, 8 HCĐ, phá 9 kỷ lục của Đại hội.

Bên cạnh sự thành công của môn Bơi, các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở môn Điền kinh, Cờ vua… Đây là các thành tích vượt mong đợi của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 11 - Anh 2

Các lãnh đạo Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự khán cổ vũ cho các vận động viên

Trước đó giới chuyên môn dự báo, thành tích của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này sẽ sụt giảm do ảnh hưởng nặng nề sau gần 3 năm bị đại dịch. Tuy nhiên vượt lên trên mọi khó khăn, các vận động viên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu và toả sáng, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.

Theo kế hoạch, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 7.8.

VÂN SA; ảnh:THÁI DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc