Quảng Bình: Hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm

VHO - Sáng 3.8, thông tin từ UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, chiều qua trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Ngát tử vong.

Quảng Bình: Hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm - Anh 1

Đập Thác Chuối, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2.8, hai chị em là Hồ Thị Mỹ L. (10 tuổi) và Hồ Văn C. (7 tuổi), ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (con anh Hồ Văn Lam và chị Hồ Thị Hầu) đến đập Thác Chuối ở thượng nguồn sông Dinh tắm thì bị đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, bố 2 cháu đã cứu vớt được các con lên và đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đêm qua, gia đình đã đưa thi thể 2 cháu về nhà để lo hậu sự.

Quảng Bình: Hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm - Anh 2

Người thân và hàng xóm láng giềng đến chia buồn và chuẩn bị hậu sự cho 2 cháu bị tử vong do đuối nước

Được biết, vợ chồng ông Hồ Văn Lam có 3 đứa con, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào làm nương rẫy nên gặp nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) đã xảy ra một số vụ đuối nước chết người. Gần nhất là chiều 27.6, 3 học sinh (đều 14 tuổi) rủ nhau xuống tắm sông Dinh đoạn qua thị trấn thì bị đuối nước thương tâm.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc