Viết tiếp về di tích lịch sử, văn hóa quốc gia số 7 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà gửi đơn đề nghị khẩn cấp thứ 12

VHO- Hôm qua 28.7, đại diện gia đình trực tiếp quản lý căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM xác nhận vừa tiếp tục gửi đơn khẩn cấp đến các cơ quan Trung ương và TP.HCM, đề nghị xem xét giải quyết việc thu hồi Bia và Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Được biết, đây là lá đơn thứ 12 của gia đình trong hơn 10 năm qua.

Viết tiếp về di tích lịch sử, văn hóa quốc gia số 7 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà gửi đơn đề nghị khẩn cấp thứ 12 - Anh 1

 Ông Ngô Văn Lập bên các bức ảnh của những người thân trong gia đình và ảnh của bản thân ông, đang trưng bày tại nhà di tích Số 7

“Do đó, nay tôi viết đơn này gửi đến các cơ quan Trung ương và TP.HCM xem xét, giải quyết thu hồi Bia và Bằng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, trước ngày 2.9.2022 để trả lại nhà cho gia đình chúng tôi có thể tự do mua bán, trao đổi với những người có tiềm năng, nhằm giải quyết những khó khăn của gia đình”, ông Lập nói và tâm sự thêm: “Để đi đến quyết định như vậy thực sự chúng tôi không hề muốn. Bao nhiêu năm qua, gia đình chúng tôi luôn tự hào và nỗ lực phát huy giá trị di tích được Nhà nước xếp hạng, nên tự đáy lòng mình, chúng tôi luôn muốn duy trì di tích này bởi đây là nơi lưu giữ biết bao chiến công, là kỷ niệm thời chiến đấu của nhiều chiến sĩ biệt động Sài Gòn ngày ấy, trong đó có nhiều thành viên trong gia đình tôi…”.

Thể theo nguyện vọng gia đình, Nhà nước đã có chủ trương hoán đổi căn nhà di tích này với căn nhà khác và hỗ trợ cho gia đình 5 tỉ đồng để di dời đi, nhưng phương án này sau nhiều năm vẫn “giậm chân tại chỗ” vì vướng các quy định. Để tháo gỡ vấn đề này, nhằm thể theo nguyện vọng gia đình và tiếp tục phát huy giá trị di tích, TP.HCM và các Bộ, ngành liên quan đã nhiều lần bàn bạc để tìm phương án tốt nhất.

Gần đây nhất, vào tháng 5.2022, TP.HCM đề xuất phương án giải quyết, hiện phương án đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, để giải quyết kiến nghị của gia đình về việc được tiếp nhận nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng để ở, ngược lại nhà nước tiếp nhận nhà đất số 7 đường Lý Chính Thắng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung: UBND TP lập thủ tục thu hồi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng để quản lý theo diện nhà di tích; việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My thực hiện theo giá thị trường theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định đối với nhà đất số 9 Lý Chính Thắng cho gia đình theo giá thị trường. Phần trị giá chênh lệch cao hơn giữa giá bán nhà đất số 9 Lý Chính Thắng và giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng, ngân sách TP.HCM sẽ nộp thay cho gia đình. Đồng thời, ngân sách TP.HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng cho hộ gia đình để cải tạo, sửa chữa nhà và hỗ trợ ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi không hề muốn trả lại di tích hay tháo bảng xếp hạng, chỉ muốn giải quyết vấn đề bức bách về chỗ ở, đồng thời có một số tiền để chữa bệnh người thân. Gia đình đã viết rất nhiều đơn và chờ đợi giải quyết trong hơn 10 năm qua, chúng tôi cũng được biết các ban ngành cũng đã bàn nhiều giải pháp tháo gỡ theo đơn đề đạt của gia đình. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, việc tiến hành thực hiện các giải pháp vẫn vô cùng chậm chạp, khiến gia đình chúng tôi quá sốt ruột, chờ đợi trong vô vọng… Vì thế, chúng tôi đã đi đến quyết định này dù rất khó khăn”, đại diện gia đình bày tỏ. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc