Phú Thọ: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công

VHO- Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Phú Thọ: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công - Anh 1

Các đại biểu thành kính dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Phú Thọ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Trong đó hơn 18 nghìn người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, dâng trọn đời mình cho nền độc lập dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu kính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. “Ăn quả nhớ người trồng cây” trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng, sự cống hiến, những hy sinh mất mát của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Năm 2022, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với đầy đủ các chế độ, chính sách, coi đây là việc làm thường xuyên của tỉnh. Nhiều hoạt động tri ân, ý nghĩa như thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách; huy động các nguồn lực tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng nhằm tri ân các thế hệ đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nguyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng một cách thường xuyên, góp phần làm dịu nỗi đau chiến tranh để lại. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc