Khách quốc tế tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước

VHO- Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 2 quí đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, lúc chưa xảy ra dịch Covid-19.

Khách quốc tế tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước - Anh 1

Đang mùa cao điểm khách nội địa, sân bay Nội Bài đặc kín người

Chỉ riêng trong tháng 6 này, lượng khách du quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 236.000 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa và các đường bay đã nối trở lại.

Tính chung 6 tháng, trong số 602.000 lượt khách quốc tế đến, có hơn 523.000 khách đến bằng đường hàng không, chiếm 87% trong tổng lượng khách và 78.000 lượt khách đến bằng đường bộ. Khách đường biển chỉ đạt 124 lượt người, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng tháng qua tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành tăng 94,4% so với nửa đầu năm ngoái, phần lớn nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong mùa du lịch hè, mùa cao điểm du lịch nội địa. Theo các công ty lữ hành, khách sạn, hiện nay, lượng khách của mùa hè này đã gần bằng, thậm chí cao hơn hè năm 2019. Tuy nhiên, một số nơi dịch vụ vẫn chưa mở lại hoàn toàn.

Đang xảy ra tình trạng quá tải vì có khách mà không có nhân viên (do trong thời gian dịch bệnh đã chuyển nghề, nghỉ việc, chưa trở lại), khác với giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh, nhiều nhân viên nhưng không có khách.

NGUYỄN ANH

Ý kiến bạn đọc