TP.HCM khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022

VHO- Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ IX năm 2022, sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất của Thành phố mang tên Bác đã được đã khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11) vào tối qua 18.6.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cùng hàng nghìn HLV, VĐV của thể thao Thành phố.

TP.HCM khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 - Anh 1

Toàn cảnh lễ khai mạc đại hội

Với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Thành phố anh hùng”, lễ khai mạc gồm 3 phần: Chương trình nghệ thuật, nghi thức khai mạc - diễu hành và trái tim thể thao. Lễ khai mạc đã diễn ra hoành tráng với những màn biểu diễn nghệ thuật, võ thuật đẹp mắt. Sau màn diễu hành của 525 thành viên của 25 đoàn tham dự đến từ 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức, đoàn thể thao Bộ tư lệnh thành phố, Công an thành phố, lực lượng trọng tài, ngọn lửa thiêng của đại hội đã được các VĐV tiêu biểu TP.HCM rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) về thắp sáng đài lửa Nhà thi đấu Phú Thọ, thắp sáng tinh thần thể thao cao thượng trong suốt những ngày tranh tài.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Đại hội nhằm góp phần nâng cao phong trào thể dục thể thao nâng cao, nâng cao sức khỏe thể lực nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới, gắn kết việc tổ chức đại hội với đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe”.

TP.HCM khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 - Anh 2

Phần biểu diễn nghệ thuật, võ thuật tại lễ khai mạc

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, đại hội năm nay là dịp để thể thao thành phố đánh giá lại toàn bộ phong trào thể thao từ các mảng thể thao phong trào, thể thao thành tích cao để từ đó có những định hướng và chuẩn bị kỹ lưỡng tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần 9 tại Quảng Ninh và TP.HCM dự kiến sẽ tham dự đủ tất cả các bộ môn.

Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 6.620 VĐV, tranh tài ở 34 môn. Trong đó, đơn vị quận 1 tham dự nhiều môn nhất với 31/34 môn; huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ tham dự ít môn nhất - 4/34 môn. Về số lượng, đơn vị quận 5 có nhiều vận động viên tham gia nhất với 580 người; 3 đơn vị ít VĐV nhất là huyện Cần Giờ (41 VĐV), Công an Thành phố (66 VĐV) và Bộ Tư lệnh Thành phố (57 VĐV).

TP.HCM khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 - Anh 3

Lễ khai mạc đại hội mở ra những ngày tranh tài sôi động của các VĐV

Tính đến trước lễ khai mạc, Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ IX năm 2022 đã có 7 môn tổ chức thi đấu xong là Muay, bắn cung, võ cổ truyền, Judo, kéo co, Boxing, bóng bàn. Ngoài ra, 2 môn bóng đá và Pencak Silat cũng đang tổ chức thi đấu. Đơn vị quận 1 đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 36 HCV. Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM sẽ kết thúc vào cuối tháng 8.2022. Lễ bế mạc và tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 9.2022.

Tin, ảnh: THÁI AN

Ý kiến bạn đọc