Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Thêm hai thủ lĩnh đứng đầu hai nhà hát nghệ thuật

Thứ Hai 30/05/2022 | 10:32 GMT+7

VHO- Bộ VHTTDL vừa trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Sĩ Tiến làm Giám đốc Nhà hát hát Tuổi trẻ và NSƯT Lê Khánh Toàn làm Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Cả hai vị “tân thủ lĩnh” đều được giới nghề đánh giá cao bởi những cống hiến trong lao động sáng tạo nghệ thuật và đóng góp không nhỏ để tạo nên thương hiệu của hai nhà hát hàng đầu Việt Nam.

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

NSƯT Sĩ Tiến (tên thật: Nguyễn Sĩ Tiến) sinh năm 1968 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Đạo diễn Sân khấu, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong hơn 30 năm công tác tại Nhà hát, anh tham gia nhiều vở kịch như: Quỷ nhập tràng, Nhà búp bê, Con cáo và chùm nho, Tất cả đều là con tôi, Biến dạng, Lời nói dối cuối cùng, Lời thề thứ 9... NSƯT Sĩ Tiến từng đoạt hai HCV, 1 HCB tại các hội diễn, liên hoan. Anh cũng thử sức với vai trò đạo diễn qua hàng loạt tác phẩm: Mẹ ơi, con sắp lớn, Ông ba bị, Thợ săn sa bẫy, Con chim xanh... Vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy (kịch bản Lưu Quang Vũ) do Sĩ Tiến đạo diễn đoạt HCV tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018; vở Ngược chiều gió đoạt HCB tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021.

NSƯT Lê Khánh Toàn - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

NSƯT Lê Khánh Toàn sinh năm 1971, là một biên đạo tài năng của ngành múa Việt Nam. Anh thành công ở vai trò tác giả, đạo diễn, biên đạo ở những chương lễ hội của văn hoá, du lịch mang tầm cỡ quốc gia; đồng thời cũng đoạt nhiều HCV, HCB ở các kỳ thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp. Mới đây, tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021, NSƯT Lê Khánh Toàn đã dàn dựng thành công hai tác phẩm Huyền thoại nữ tướng Lê Chân cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng (HCV), Đêm huyền diệu cho Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (HCB). Từ tháng 6.2020, anh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Nhà hát. Mới 2 năm nhưng dưới sự lãnh đạo của NSƯT Lê Khánh Toàn, anh chị em nghệ sĩ, cán bộ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã rất đoàn kết và xây dựng được nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Trong đó, chương trình Đêm huyền diệu trong dự án nghệ thuật Folklore Night đã tạo được thương hiệu nghệ thuật riêng. Sự thành công và sức hấp dẫn riêng của các chương trình nghệ thuật gần đây của Nhà hát đã thể hiện được hướng đi và cách làm sáng tạo, giúp cho nghệ thuật dân gian không những được bảo tồn mà còn tạo sức hấp dẫn với mọi đối tượng khán giả.

ĐÀO ANH

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top