Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

VHO- Trong một ngày thi đấu thăng hoa, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV hạng cân 64kg nữ ở môn cử tạ, đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games.

Chiều 20.5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chung kết các hạng cân 73kg nam, 81kg nam, 64kg nữ và 71kg nữ. Trong đó, đáng chú ý ở hạng cân 64kg, Việt Nam có đại diện là nhà đương kim vô địch SEA Games - đô cử Phạm Thị Hồng Thanh.

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games - Anh 1

Hồng Thanh thể hiện sức mạnh vượt trội ở hạng cân 64kg nữ

Ở hạng cân này, Hồng Thanh gặp phải sự cạnh tranh quyểt liệt đến từ VĐV người Philippines là Quinilitan Ando Elreen. Ở nội dung cử giật, Quinilitan Ando Elreen khởi đầu bằng mức tạ 95kg còn Hồng Thanh là 98kg, đây cũng là kỷ lục cũ SEA Games ở cử giật hạng cân 64kg nữ. Sau đó, Quinilitan Ando Elreen đã nâng mức tạ lên 100kg ở lần cử giật thứ hai và đô cử này thành công - phá kỷ lục SEA Games. Nhưng sau đó, Hồng Thanh đã chọn mức tạ 101kg ở lần cử giật thứ hai và cũng thành công. Tiếp đến, VĐV người Philippines chọn nâng mức tạ 103kg ở lần cử thứ ba của cô và cũng đã thành công, phá tiếp kỷ lục mà Hồng Thanh vừa thiết lập. Nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là đô cử của chủ nhà khi cô thành công mức tạ 104kg trong lần cử cuối cùng, thiết lập kỷ lục SEA Games mới (cao hơn kỷ lục cũ 6 kg).

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games - Anh 2

Đô cử 23 tuổi thành công ở mức tạ 126kg cử đẩy

Dù tạo cuộc đua hấp dẫn ở cử giật nhưng sang cử đẩy, Quinilitan Ando Elreen thi đấu không thành công khi cô chỉ dừng lại ở mức tạ 120kg. Trong khi đó, Hồng Thành lại thể hiện sức mạnh vượt trội ở nội dung này. Cô gái quê Hải Dương thành công mức tạ 126kg, qua đó phá kỷ lục SEA Games (124kg). Chung cuộc, Hồng Thanh đạt mức tổng cử 230kg, tiếp tục phá kỷ lục SEA Games và giành HCV đầy thuyết phục.

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games - Anh 3

Ba đô cử có thành tích tốt nhất ở hạng cân 64kg nữ

Chia sẻ với báo chí sau khi giành HCV 64kg nữ, Hồng Thanh cho biết: “ Em rất vui và hạnh phúc khi khi giành HCV trên sân nhà cùng với sự cổ vũ của thầy cô, ba mẹ và các CĐV nhiệt thành. Em có chút áp lực trong phần thi hôm nay, tuy nhiên em cố gắng thi đấu tốt nhất. Trong 2 tuần chuẩn bị để thi đấu, em bị chấn thương một bên lưng nhưng đã kịp phục hồi. Thành tích hôm nay không cao so mới dự kiến của em cũng vì điều này”. Bên cạnh đó, nữ đô cử sinh năm 1999 cho rằng bản thân sẽ tiếp tục tập luyện để hướng đến những mục tiêu cao hơn như Asiad hay Olympic.

Với HCV của Hồng Thanh, cử tạ Việt Nam đã có tổng cộng 3 HCV tại SEA Games 31, vượt chỉ tiêu đề ra 1 HCV.

HOÀNG ANH; ảnh: TAM NINH

Ý kiến bạn đọc