Nữ cua-rơ người Mường giành HCV xe đạp địa hình trên quê nhà

VHO- Ở nội dung chung kết băng đồng nữ Olympic môn xe đạp địa hình diễn ra vào sáng nay tại Hoà Bình, nữ cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh đã xuất sắc mang về HCV đầu tiên cho xe đạp Việt Nam tại SEA Games 31.

Như Quỳnh chính là đương kim vô địch nội dung băng đồng nữ Olympic. Ở SEA Games 30 cách đây 3 năm trên đất Philippnies, Như Quỳnh chính là người mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại nội dung này.

Nữ cua-rơ người Mường giành HCV xe đạp địa hình trên quê nhà - Anh 1

Như Quỳnh là niềm hy vọng hàng đầu của xe đạp địa hình Việt Nam. Ảnh: C.L

Lợi thế sân nhà nhờ việc ăn tập thường xuyên tại Hoà Bình trong nhiều tháng qua đã giúp Như Quỳnh có phần thi rất tốt, cô về đích với khoảng cách rất xa so với các đối xếp phía sau. " Hôm nay trời mưa, đường trơn ảnh hưởng đến thi đấu nhưng tôi cố gắng hoàn thành tốt. Tôi rất vui và tự hào. Hôm nay tôi quyết tâm bảo vệ HCV. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho gia đình và người hâm mộ", Như Quỳnh chia sẻ với báo chí sau khi giành HCV.

Nữ cua-rơ người Mường giành HCV xe đạp địa hình trên quê nhà - Anh 2

Cô gái người Mường ăn mừng chiến thắng khi về đích. Ảnh: C.L

Tại kỳ đại hội trên sân nhà lần này, cô gái sinh năm 1992 được kỳ vọng sẽ bảo vệ được tấm HCV nội dung băng đồng nữ Olympic và cuối cùng cô đã thực hiện thành công. HCV SEA Games 31 này thật sự có ý nghĩa với Như Quỳnh vì xe đạp địa hình được tổ chức trên quê hương Hoà Bình của cô, trước đó tay đua này rất quyết tâm tập luyện và thi đấu thời gian qua.

Như Quỳnh được xem là “của hiếm” của xe đạp Việt  Nam khi có thể thi đấu tốt ở cả xe đạp địa hình lẫn đường trường. Cô sinh ra và lớn lên ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình trong một gia đình dân tộc Mường thuần nông. Ngày nhỏ, Như Quỳnh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ “thoát ly” khỏi vùng đất này. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô phải làm đủ thứ việc để đỡ đần bố mẹ.

Nữ cua-rơ người Mường giành HCV xe đạp địa hình trên quê nhà - Anh 3

Gia đình luôn là hậu phương vững chắc để Như Quỳnh yên tâm thi đấu. Ảnh: FBNV

Bén duyên với xe đạp từ năm học lớp 10, đến nay Như Quỳnh đã có một sự nghiệp rất thành công với nhiều HCV giải VĐQG, HCV SEA Games, giải Đông Nam Á. Hiện tại cô đang sống với chồng và con trai tại Bình Dương. Để có thể theo đuổi xe đạp, tập huấn, thi đấu nhiều tháng trời, Như Quỳnh phải chấp nhận xa chồng con. Cô gái người Mường cho biết để có được thành công như ngày hôm nay là nhờ hậu phương vững chắc từ gia đình. Đó là động lực để cô tiếp tục tập luyện, thi đấu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

HOÀNG ANH

 

 

 

Ý kiến bạn đọc