Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi thắng ngược Philippines

VHO- Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Philippines ở trận ra quân tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được Thường trực VFF thưởng 500 triệu đồng và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng.

Sau khi lội ngược dòng thắng Philippines 2-1 để mang lại niềm vui cho hơn 16.000 khán giả trên sân Cảm Phả (Quảng Ninh) cũng như hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, tuyển nữ VIệt Nam đã được ông Nguyễn Xuân Ký- Uỷ viên TƯ Đảng, Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo VFF gặp mặt và chúc mừng chiến thắng của toàn đội.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi thắng ngược Philippines - Anh 1

Đội trưởng Huỳnh Như (áo đỏ, giữa) thay mặt đội tại buổi gặp mặt

Theo VFF, tại cuộc gặp, ông Nguyễn Xuân Ký đã ngợi khen tinh thần thi đấu cũng như biểu dương cách chơi bóng của tuyển nữ Việt Nam khi đem lại niềm vui lớn cho những khán giả có mặt trên sân Cẩm Phả. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Ký cũng nhấn mạnh rằng đợt SEA Games 31, tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được đăng cai một số môn thi đấu, trong đó có bóng đá nữ, do vậy địa phương đã và đang nỗ lực hết sức để tổ chức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ cũng như các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại kỳ đại hội thể thao khu vực.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh tặng tuyển nữ Việt Nam 200 triệu đồng, sau chiến thắng trước tuyển nữ Philippines. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng như các đơn vị chức năng đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuyển nữ Việt Nam tập luyện, ăn ở trong điều kiện tốt nhất có thể. Thường trực Ban chấp hành VFF đã thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau trận ra quân ấn tượng tại SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi thắng ngược Philippines - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam đã có màn chào sân SEA Games 31 ấn tượng

Cũng tại buổi gặp, HLV Mai Đức Chung có những chia sẻ các học trò của của ông rất vui khi được thi đấu ở sân Cẩm Phả với sự cổ vũ của người hâm mộ địa phương cũng như các tỉnh thành khác. HLV Mai Đức Chung cho rằng đó là nguồn động lực lớn để các học trò của mình tiếp tục có những trận đấu tốt trong chặng đường sắp tới.

VĨNH HẢI, ảnh: VFF

 

Ý kiến bạn đọc