Hào hứng với không khí SEA Games 31 tại Cung thể thao dưới nước

VHO-Chiều 8.5, môn Nhảy cầu bắt đầu các cuộc tranh tài đầy hấp dẫn tại SEA Games 31. Dù trời khá oi nóng nhưng đã có đông đảo người hâm mộ tới xem cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.

Những tràng pháo tay kéo dài không ngớt sau mỗi phần thi đấu của các vận động viên đã làm không khí của địa điểm tổ chức môn Nhảy cầu thuộc Cung thể thao dưới nước náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những tiếng reo hò cổ vũ cho các vận động viên cũng không ngừng vang lên.

Hào hứng với không khí SEA Games 31 tại Cung thể thao dưới nước - Anh 1

Gia đình anh Thành cổ vũ cho các VĐV

Dù mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhưng anh Đặng Thành luôn vui vẻ cổ vũ cùng 2 cô con gái nhỏ. 2 cô bé Đặng Ngân Giang và Đặng Hoàng Yến đều thích xem thi đấu và muốn được bố mẹ cho đi xem. Vợ anh Đặng Thành cũng là người yêu thể thao nên tranh thủ ngày cuối tuần được nghỉ cả gia đình đã đến Cung thể thao dưới nước cổ vũ cho các vận động viên nhảy cầu.

Mang theo lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, cứ mỗi khi VĐV Việt Nam thi đấu, vợ chồng anh Thành và các con lại giương cao lá cờ cổ vũ sôi nổi. Anh Thành thường xuyên giảng giải cho các con cách cổ vũ làm sao cho thật sôi động, để các VĐV Việt Nam thi đấu thật tốt.

“Nhà tôi cũng ở gần khu này nên rất tiện cho việc đi xem. Rất tuyệt vời là BTC lại mở cửa, không bán vé để mọi người dân đều có thể xem và cổ vũ cho các VĐV Việt Nam tại SEA Games 31. Không khí SEA Games thật vui, ai cũng háo hức. Sau môn này, gia đình tôi sẽ tiếp tục xem, cổ vũ cho các vận động viên ở đội tuyển Điền kinh quốc gia trên sân Mỹ Đình”, anh Đặng Thành cho biết. Con gái anh – bé Đặng Ngân Giang cũng nở nụ cười tươi rói và cho biết, ước mơ sau này của em là được trở thành vận động viên nhảy cầu. Và như thế việc gây dựng lực lượng cho Nhảy cầu Việt Nam có khi lại được bắt đầu từ một kỳ SEA Games được tổ chức đầy ý nghĩa trên sân nhà như thế này.

Hào hứng với không khí SEA Games 31 tại Cung thể thao dưới nước - Anh 2

Ông  nội  của  VĐV  Phương  Thế Anh  (ngoài  cùng  bên phải)

Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của vận động viên Phương Thế Anh. Đây cũng là VĐV mang huy chương về cho Đoàn thể thao Việt Nam. Điều đặc biệt trên khán đài lần này, Phương Thế Anh nhận được sự cổ vũ của ông bà nội và các anh chị em trong gia đình. Bác Phương Văn Hệ vui vẻ: “Sáng nay tôi xem chương trình thời sự ở VTV đã thấy thông báo về việc cháu tôi sẽ thi đấu chiều nay, chúng tôi tự hào, phấn khởi lắm. Chúng tôi bắt taxi đi từ Tây Hồ lên nhà thi đấu để cổ vũ cho cháu và mong cháu cùng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công. Không khí SEA Games thật tuyệt vời”, bác Phương Văn Hệ chia sẻ.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc