Tuổi trẻ cả nước luôn đồng hành với các chiến sĩ Biên phòng

VHO- Trong chuyến công tác tại Hà Giang, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Tham dự cùng đoàn có lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Tuổi trẻ cả nước luôn đồng hành với các chiến sĩ Biên phòng - Anh 1

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng Xín Cái đã thông tin tóm tắt tình hình an ninh biên giới trên địa bàn 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng do Đồn quản lý. Theo đó, hơn 2 năm Đồn đã tiếp nhận, thu dung hơn 12.000 công dân Việt Nam được phía đối đẳng trao trả hoặc công dân vượt biên trở về nước. Thực hiện phá 9 vụ án buôn bán người hoặc tổ chức đưa người lao động vượt biên trái phép. Hiện Đồn đang duy trì 4 chốt trên tuyến biên giới quản lý gần 22km đường biên giới. Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên mốc giới, đơn vị cũng nhận nuôi 2 cháu làm con nuôi biên phòng, hỗ trợ kinh phí cho nhiều em học sinh học tập theo chương trình nâng bước em đến trường.

Tuổi trẻ cả nước luôn đồng hành với các chiến sĩ Biên phòng - Anh 2

Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái

Phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Xín Cái, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ với những khó khăn của Đồn Biên phòng, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái. Nổi bật là công tác đảm bảo an ninh biên giới, dân vận, thông qua đó đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, hà nước, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn đề nghị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái cần tiếp tục phát huy truyền thống bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Lấy Đồn làm nhà, biên giới là quê hương, chắc tay súng, vững tinh thần, là chỗ dựa cho nhân dân biên giới. Cùng tham gia xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở. TƯ Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong cả nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng Biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tuổi trẻ cả nước luôn đồng hành với các chiến sĩ Biên phòng - Anh 3

Tặng quà cho các cháu con nuôi Đồn Biên phòng Xín Cái

Trong dịp này, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn đã trao nhiều suất quà gồm máy vi tính, cờ Tổ quốc và khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái. Trao tặng 10 suất quà cho các cháu là con nuôi Đồn Biên phòng. Thông qua đó không chỉ kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà còn là sự tri ân của thế hệ trẻ với những cột mốc sống trên địa đầu của Tổ quốc.

MINH ĐỨC

Ý kiến bạn đọc