Số ca mắc tại Hà Nội dần tiến tới mốc 3.000 ca

VHO- Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới trên địa bàn TP ngày 12.1 là 2.948 ca bệnh, tăng 64 ca so với ngày trước đó.

Bệnh nhân phân bố tại 395 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Ba Đình (116); Hoài Đức (111); Bắc Từ Liêm (98); Long Biên (94); Hoàn Kiếm (93); Đống Đa (83) …

Số ca mắc tại Hà Nội dần tiến tới mốc 3.000 ca - Anh 1

Số ca mắc tại Hà Nội gần đạt mốc 3.000 ca

Trong ngày, cả nước ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca trong nước (tăng 47 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.889 ca trong cộng đồng).

Cũng trong ngày 12.1, số ca tử vong trên cả nước là 177 ca: tại TP. Hồ Chí Minh (18), 4 tỉnh, thành có số ca mắc thứ 2 (13 ca) là Hà Nội (13), Bình Phước (13), Long An (13), Tiền Giang (13).

Nhằm hỗ trợ, nhập liệu F0 trên địa bàn Thành phố, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội Sinh viên Thành phố đã triển khai, điều phối đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ đơn vị, bao gồm: tổ hỗ trợ Covid cộng đồng, tổ hỗ trợ nhập liệu F0. Kết quả, đã có 4.161 tình nguyện viên tham gia tổ hỗ trợ Covid cộng đồng, 626 tình nguyện viên tham gia tổ hỗ trợ nhập liệu F0 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã tổ chức được 28 nhóm phụ trách 30 quận, huyện, thị xã của TP. Trong đó đứng đầu là bác sĩ quản lý - thuộc Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội. Còn lại bác sĩ bác sĩ tư vấn và tình nguyện viên các nhóm là thuộc các bệnh viện, các trường y, dược trên địa bàn TP.

Tùy vào số lượng bệnh nhân trong khu vực phụ trách, mỗi bác sĩ quản lý phụ trách mỗi nhóm với 7-10 bác sĩ tư vấn, mỗi bác sĩ tư vấn có 3 tình nguyện viên. Mỗi ngày 1 bác sĩ tư vấn sàng lọc khoảng 40-50 bệnh mới.

Q.HOA

 

         

 

Ý kiến bạn đọc