Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh được đề cử giải “Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup"

VHO- Trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup vừa đề cử 6 cầu thủ cho danh hiệu “Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup”, trong số này, cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được góp mặt.

Chiều nay 10.1, trang chủ của AFF Cup đã công bố 6 cầu thủ Đông Nam Á cho danh hiệu “Cầu thủ vĩ hay nhất” trong lịch các kỳ AFF Cup. Ngoài cựu tiền đạo Công Vinh, 5 cái tên khác bao gồm: Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda (Thái Lan), Noh Alam Shah (Singapore), Safiq Rahim (Malaysia) và Bambang Pamungkas (Indonesia).

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh được đề cử giải “Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup

Công Vinh (số 9) là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup. Ảnh: AFF Cup

Công Vinh là chân sút số 3 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup với 15 pha lập. Giải đấu đáng nhớ nhất của cựu tiền đạo sinh năm 1985 là kỳ AFF Cup 2008, anh ghi bàn ở trận chung kết lượt đi, giúp tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1. Sau đó ở phút bù giờ của trận chung kết lượt về, Công Vinh có pha đánh đầu ngược để giúp tuyển Việt Nam hoà 1-1 với người Thái, qua đó đưa đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Đông Nam Á. Năm 2016, Công Vinh giải nghệ khép lại một sự nghiệp thi đấu đáng nhớ.

"Công Vinh được coi là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Thành tích cũng như những khoảnh khắc anh ấy tạo ra là thực sự ngoạn mục", trang chủ AFF Cup viết về Công Vinh.

Trong 6 đề cử, Chanathip là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup” khi anh có 3 lần vô địch AFF Cup và cũng 3 lần trở thành cầu thủ hay nhất giải. Tính đến 20h30 tối nay (10.1), “Messi Thái Lan” đang dẫn đầu cuộc bầu chọn với 15.868 lượt bình chọn, chiếm 55,02%. Trong khi đó, Công Vinh đang xếp thứ tư 2.473 lượt bình chọn, chiếm 8,57 %.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc