Các tuyển thủ Việt Nam tạm biệt “thần y” Choi Ju-young

VHO- Như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo, sau hành trình tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cũng nói lời chia tay với bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young.

Tối qua (2.1), các thành viên của tuyển Việt Nam đã có buổi chia tay đầy xúc động với bác sĩ Choi Ju-young - người được ví như “thần y” của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Các tuyển thủ Việt Nam tạm biệt “thần y” Choi Ju-young - Anh 1

Các cầu thủ Việt Nam chia tay bác sĩ Choi Ju-young. Ảnh: VFF

Sau bữa cơm tối, đội trưởng Quế Ngọc Hải và đội phó Lương Xuân Trường đã đại diện các đồng đội cảm ơn và tặng quà chia tay bác sĩ Choi Ju-young, người đã gắn bó cùng đội tuyển trong suốt 3 năm qua. Hậu vệ Trần Đình Trọng cũng dành cho bác sĩ Choi cái ôm thật chặt thay lời tri ân sự tận tâm, tận tụy của ông trong việc điều trị và phục hồi chấn thương cho các cầu thủ.

Dù vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, nhưng sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, khi đã bước sang tuổi 70, ông Choi Ju-young mong muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Đó là sự lựa chọn đúng và thật đáng trân trọng.

Các tuyển thủ Việt Nam tạm biệt “thần y” Choi Ju-young - Anh 2

Trung vệ Trần Đình Trọng dành cho bác sĩ Choi cái ôm thật chặt. Ảnh: VFF

Bác sĩ Choi Ju-young là người đã đồng hành cùng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 12.2018 đến nay. Với kiến thức và kinh nghiệm 18 năm phục vụ cho các ĐTQG của Hàn Quốc, ông đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phục hồi chấn thương cho các cầu thủ. Các giải đấu trọng điểm như ASIAD, AFF Cup, Asian Cup, Vòng loại U23 châu Á đến Vòng loại World Cup,… đều có sự đồng hành trong công tác vật lý trị liệu của ông.

Sau 3 năm gắn bó cùng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, bước sang tuổi 70, vị “thần y” của bóng đá Việt Nam bày tỏ nguyện vọng được kết thúc công việc để trở về Hàn Quốc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tạm biệt bác sỹ Choi Ju-young. Chúc ông luôn dồi dào sức khỏe và trọn vẹn hạnh phúc khi trở về với mái ấm của riêng mình.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc