Nhạc viện TP.HCM đón nhận Cờ thi đua Chính phủ nhân kỷ niệm 65 năm thành lập

VHO- Hôm qua 28.12, Nhạc viện TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ VHTTDL) Lê Thị Phượng. Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đã gửi thư chúc mừng Nhà trường.

Nhạc viện TP.HCM đón nhận Cờ thi đua Chính phủ nhân kỷ niệm 65 năm thành lập - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao Cờ thi đua Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Nhạc viện TP.HCM tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, ra đời năm 1956. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc TP.HCM và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện TP.HCM. Qua 65 năm hình thành và phát triển, Nhạc viện TP.HCM đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà quản lý âm nhạc, nhà sư phạm âm nhạc, các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển nền nghệ thuật âm nhạc của TP.HCM và cả nước nói chung.

Tại lễ kỷ niệm, Nhạc viện TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Bộ VHTTDL trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 31 cá nhân; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân. UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 28 cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân ở Đảng bộ Nhạc viện TP.HCM. Cùng với lễ kỷ niệm được tổ chức trực tiếp tại Nhạc viện TP.HCM và hạn chế số lượng người tham dự để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, Nhà trường còn tổ chức Chương trình hòa nhạc trực tuyến 65 năm - Tự hào tiếp bước gồm nhiều tiết mục đặc sắc với sự tham gia của dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, cùng tập thể giảng viên, sinh viên xuất sắc của Nhạc viện TP.HCM trình diễn, tại địa chỉ: https://65nam.hcmcons.vn.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc