Hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long dần đông trở lại

VHO- Sau những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh, khi du lịch nội tỉnh được mở lại, hoạt động tham quan, du lịch trên Vịnh Hạ Long đã dần dần đông hơn. Hiện tại, nhiều hãng tàu, đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã sẵn sàng các điều kiện đón khách trên cơ sở chủ động kiểm soát rủi ro và đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách, hướng tới phục hồi du lịch phát triển theo hướng an toàn, hiện đại, bền vững.

Theo ghi nhận tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, nhiều hãng tàu, đội tàu du lịch trên vịnh đã chủ động đón bắt cơ hội phục hồi, đảm bảo cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hoàn thiện phương án kiểm soát rủi ro, đáp ứng an toàn phòng dịch phù hợp tình hình và đặc thù dịch vụ đón khách tham quan.

Nhân viên các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long lau dọn bàn ghế đón khách tham quan du lịch.

Các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dich đều được các nhà tàu chuẩn bị sẵn sàng.

Thời điểm này, vé tham quan Vịnh Hạ Long vẫn đang được miễn phí để kích cầu hoạt động du lịch.

Người dân, du khách khi tới tham quan Vịnh Hạ Long đều phải khai báo y tế và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng dịch trước khi xuống tàu.

Du khách đeo khẩu trang khi xuống tàu đi tham quan Vịnh Hạ Long.

Hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long dần bình thường trở lại.

Lực lượng Cảng vụ kiểm tra thủ tục và giấy xác nhận tiêm phòng Covid-19 của du khách tại tàu du lịch trước khi xuất bến.

Nhiều tàu du lịch đã đầu tư khang trang, hiện đại để đón du khách tham quan trên vịnh với giá khuyến mãi hấp dẫn.

Tại các điểm tham quan, người dân vẫn tiếp tục thực hiện quét mã QR để đảm bảo các yếu tố phòng dịch.

Khách du lịch tới tham quan Hang Sửng Sốt.

Trải nghiệm chèo thuyền kayak trên vịnh.

Nhiều du khách tỏ ra rất thích thú và đánh giá cao về các chính sách phòng dịch cũng như kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Du khách tắm biển...

...cùng nhau chụp ảnh...

...và vui chơi thể thao trên đảo Titop.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp trong công tác phòng dịch Covid-19, hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long nói riêng và trong tỉnh nói chung đang dần sôi động trở lại.

Minh Đức/https://baoquangninh.com.vn

Ý kiến bạn đọc