93% người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc là những người chưa được chủng ngừa

VHO- Theo số liệu thống kê của giới chức Hàn Quốc, 93% các trường hợp dương tính với Covid-19 tại nước này trong 3 tháng qua là những người chưa được tiêm bất kỳ mũi nào hoặc chỉ 1 mũi duy nhất.

93% người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc là những người chưa được chủng ngừa - Anh 1

Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân được tiếp cận với vắcxin ngừa Covid-19 (Ảnh: Yonhap)

Thông tin từ Trụ sở Quản lý Thảm họa Trung ương Hàn Quốc cho hay, tỷ lệ 93% ứng với 108.646 ca mắc trong giai đoạn từ ngày 4.7 – 19.9. Cùng thời điểm, 2.292 bệnh nhân có triệu chứng nặng, tiên lượng xấu không được chủng ngừa trước đó. 280 trường hợp tử vong cũng rơi vào những bệnh nhân chưa được tiêm phòng đầy đủ.

Với những “con số biết nói” nêu trên, cơ quan y tế của Hàn Quốc khẳng định những người chưa được tiêm vắcxin là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Họ cũng có khả năng nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch hơn những người đã được tiêm đủ 2 mũi vắcxin. Đồng thời, dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm mới có thể xuất hiện ở nhóm đối tượng chưa được tiêm chủng.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc Son Young Rae: “Chúng ta có thể thấy được bài học từ các quốc gia trên thế giới rằng, nhiều nước đang phải vật lộn với các đợt bùng phát nghiêm trọng, đặc biệt là ở nhóm đối tượng chưa được tiêm chủng. Hàn Quốc không phải là ngoại lệ. Nếu tỷ lệ phủ vắcxin không gia tăng nhanh chóng, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chấp nhận sống chung với đại dịch trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho biết thêm, Chính phủ Hàn sẽ tạo điều kiện để người dân đi tiêm chứ không ép buộc.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) tiếp tục lo ngại khi có tới khoảng 5,77 triệu người dân đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được tiêm dù chỉ 1 liều. Tuy nhiên ngay khi cần đăng ký tiêm phòng, cũng chỉ 7% trong tổng số gần 6 triệu người này đăng ký trong giai đoạn từ 18 - 30.9.

Trước tình hình đó, Chính phủ nước này đang lên kế hoạch để giảm bớt thủ tục cho người dân, thúc đẩy việc chủ động tiếp cận với vắcxin. Cụ thể từ ngày 18.10, tất cả người dân đủ điều kiện có thể đến các phòng khám địa phương để tiêm chủng mà không cần phải đặt trước. Cơ quan y tế công cộng Hàn Quốc cũng đang xem xét việc khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Số liệu từ Our World in Data cho thấy, Hàn Quốc đã có 25,7 triệu dân được tiêm đủ liều ứng với tỷ lệ 49,7%. Bà Jeong Eun Kyun, Giám đốc KDCA đầu tháng trước cho hay, Hàn Quốc có thể xem xét mô hình “sống chung an toàn với dịch Covid-19”, sớm nhất vào cuối tháng 10 nếu tỷ lệ tiêm chủng đạt 80% dân số trưởng thành. Chính vì vậy, các bên liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

ĐÌNH TOÁN (Theo Korea Times)

Ý kiến bạn đọc