Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”

VHO- Ngày 2.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng tại huyện A Lưới). Công trình được thi công trong hơn 2 tháng và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh, 52 năm thực hiện di chúc của Người.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” - Anh 1

 Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) Ảnh: VÕ TIẾN

Tác phẩm tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi. Đó là hình tượng thể hiện cảnh Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ biên phòng. Tượng có kết cấu bằng bê tông giả đá, được sơn màu đồng với trọng lượng 1,5 tấn. Tượng được đặt trên bệ khối hộp 3 cấp, có ốp đá granite. Phần bệ tượng có khắc câu thơ của Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước lần thứ nhất (2.3.1962) của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Kinh phí xây dựng tượng đài do cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp. Tác phẩm được đặt ở trung tâm của khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ luôn học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc