Yên Bái: Cử 30 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch

VHO- Ngày 4.8, UBND tỉnh Yên Bái đã cử 2 Đoàn cán bộ y tế gồm 30 người đều là những thầy thuốc có kinh nghiệm, năng lực, trình độ lên đường tham gia chống dịch tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Yên Bái: Cử 30 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch - Anh 1

Đoàn các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường chống dịch tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Theo đó, Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương gồm 20 người gồm 5 bác sĩ, 13 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên.  Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 10 người, gồm 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Đây đều là những thầy thuốc có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch.

Đoàn công tác hỗ trợ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trở về khi kết thúc thời gian hỗ trợ phòng, chống dịch tại 2 tỉnh. 

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự xúc động và tự hào khi gặp mặt đoàn công tác gồm các y, bác sỹ, nhân viên y tế của tỉnh Yên Bái lên đường chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh đã gây tổn hại rất lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân. Nhưng, đại dịch Covid-19 cũng là thước đo tinh thần "lửa thử vàng, gian nan thử sức" và tinh thần đoàn kết "tương thân, tương ái" của cả dân tộc.

Việc hỗ trợ các tỉnh bạn trong cuộc chiến chống Covid-19 là trách nhiệm chung, là trọng trách với đất nước, cũng là góp phần giảm nguy cơ cho các địa phương khác, trong đó có Yên Bái. 

Đến nay, Yên Bái đã cử 7 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh bạn phòng, chống dịch Covid-19. 4 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang; 1 đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch "nóng" nhất cả nước hiện nay là TP. Hồ Chí Minh.

Q.VY

 

Ý kiến bạn đọc