Giải bóng chuyền VĐQG 2021: Vất vả cho nhà vô địch

VHO- Các lượt trận vòng đấu bảng vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2021 đang diễn ra sôi động tại Quảng Ninh (bảng A nam, nữ) và Hà Nội (bảng B nam, nữ). Trong đó đáng chú ý là cả hai nhà vô địch là nam Sanest Khánh Hòa và nữ BTL Thông tin FLC dù cùng có được những chiến thắng nhưng đều đến khá chật vật.

Ở mùa giải năm nay, ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa nằm ở bảng B với Biên Phòng, Thể Công, VLXD Bình Dương và Bến Tre. Trong trận đấu ra quân, đội bóng phố Biển phải vất vả lắm mới thắng Thể Công 3-2 (25/19, 27/29, 25/14, 21/25, 15/12), đến trận đấu thứ hai, Từ Thanh Thuận và các đồng đội vượt qua VLXD Bình Dương với tỷ số 3-0 (25/16, 25/20, 25/23).

Giải bóng chuyền VĐQG 2021: Vất vả cho nhà vô địch - Anh 1

Sanest Khánh Hòa vừa trải qua các trận đấu khó khăn

Ở trận đấu mới đây tại vòng 3, Sanest Khánh Hòa dù thắng dễ Biên Phòng 25/19, 25/20 ở 2 set đầu nhưng lại để thua 24/26 và 22/25 ở 2 set sau đó, và phải chật vật lắm các nhà ĐKVĐ mới giành chiến thắng 3-2 sau khi vượt qua đối thủ 16/14 ở set 5 quyết định. Với 2 trận thắng cùng tỷ số 3-2 (mỗi trận được 2 điểm) và một trận 3-0 (3 điểm), Sanest Khánh Hòa đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, hơn Biên Phòng 1 điểm và Thể Công 3 điểm. Nếu muốn chắc ngôi đầu và giành vé tham dự Cúp Hùng Vương, Sanest Khánh Hòa cần phải giành chiến thắng ở lượt cuối trước Bến Tre.

Trong khi đó ở bảng B nam, dù bất ngờ thua 2-3 trước Hà Tĩnh ở trận khai mạc nhưng nhà đương kim á quân TP.HCM đã kịp đứng dậy để đánh bại Tràng An Ninh Bình và Long An với cùng tỷ số 3-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Bùi Huy Châm tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn các đội xếp sau 1 trận.

Ở giải nữ, nhà vô địch BTL Thông tin FLC đang có khởi đầu khá vất vả khi chỉ giành chiến thắng với cùng tỷ số 3-2 trước 2 đội bóng yếu hơn là Ninh Bình và Than Quảng Ninh. Kết quả này chỉ giúp Linh Chi cùng các đồng đội tạm xếp thứ 2 bảng A với 4 điểm, kém Ninh Bình 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Ở bảng B nữ, hiện đang dẫn đầu là Kinh Bắc Bắc Ninh với 6 điểm.

Lượt đấu thứ 3 vòng bảng của giải sẽ diễn ra vào ngày 14.4 tới.

Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2021 diễn ra từ ngày 11 đến 15.4, trong đó bảng A nam, nữ thi đấu tại Quảng Ninh, bảng B nam, nữ thi đấu tại Hà Nội. Kết thúc vòng 1, hai đội đứng đầu tại hai bảng ở hai nội dung sẽ tham dự Cúp Hùng Vương.

V.HY


 

Ý kiến bạn đọc