Tiếp tục xác minh, làm rõ các hoạt động của CLB Tình người

VHO- Đó là nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp liên ngành diễn ra vào cuối tuần qua tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ về hoạt động của CLB Tình người đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Tiếp tục xác minh, làm rõ các hoạt động của CLB Tình người - Anh 1

 Cuộc họp liên ngành về hoạt động của CLB Tình người

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Cục A02 (Bộ Công an), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), đại diện ban, ngành liên quan của TP Hà Nội và quận Cầu Giấy. Các vấn đề liên quan đến hoạt động của CLB Tình người đã được các ý kiến phân tích, trao đổi trên cơ sở các thông tin liên quan đã thu thập được trong thời gian qua. Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận và báo chí về hoạt động của CLB Tình người trên địa bàn Thủ đô có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và trục lợi, các cơ quan chức năng đã tiến hành trao đổi, phối hợp công tác nhằm tìm hiểu, thu thập thông tin; trên cơ sở đó nhận diện, xác minh hoạt động của tổ chức này và xem xét các biểu hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đại diện các Bộ, ban, ngành chức năng đã cùng thảo luận, cung cấp các thông tin xác thực về hoạt động của CLB Tình người; đưa ra những nhận định ban đầu về hoạt động của CLB Tình người, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý trên địa bàn. Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất nhận định, CLB Tình người trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng được tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, không phải là tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; những người đứng đầu CLB không phải là chức sắc, chức việc tôn giáo. Trên cơ sở các ý kiến, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin, làm rõ những hoạt động liên quan đến tổ chức và hoạt động của CLB Tình người trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng để có căn cứ pháp lý trước khi đưa ra kết luận. Đề xuất việc thẩm định nội dung các tài liệu được sử dụng trong quá trình hoạt động và các buổi chia sẻ trí tuệ do CLB này tổ chức, đặc biệt là hai cuốn Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại Chia sẻ giá trị trí tuệ về nhân đạo.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thống nhất công tác thông tin tuyên truyền, tránh các thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong dư luận và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, nắm tình hình giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương liên quan và lãnh đạo TP Hà Nội. Triển khai thông tin tới UBND các địa phương nhằm phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động của các cơ sở trực thuộc CLB Tình người tại các địa phương. Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp; trên cơ sở đó xây dựng Dự thảo báo cáo và phối hợp lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về hoạt động của CLB Tình người. Đồng thời, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục thực hiện việc trao đổi thông tin với các tổ chức tôn giáo để tuyên truyền tới chức sắc, tín đồ và nhân dân. 

 LINH ANH

Ý kiến bạn đọc