Thừa Thiên Huế: Sơ tán 64.720 người dân tránh trú bão số 9

VHO- Đến 20 giờ hôm nay, ngày 27.10, các địa phương và các ngành trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác phòng chống bão số 9, trong đó đã hoàn thành sơ tán, di dời 19.324 hộ với 64.720 nhân khẩu. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 21 giờ đêm nay.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 20 giờ 15 phút hôm nay, các địa phương đã triển khai sơ tán 19.324 hộ với 64.720 nhân khẩu ở vùng ven sông suối, ven biển, các điểm nguy cơ sạt lở, thấp trũng đến nơi an toàn.

Thừa Thiên Huế: Sơ tán 64.720 người dân tránh trú bão số 9 - Anh 1

Công an và dân quân tự vệ hỗ trợ người dân ở Thành phố Huế giằng chống nhà phòng chống bão số 9

Tại các địa phương ven biển cho đến thành phố, người dân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng giằng chống nhà cửa đảm an toàn phòng chống bão số 9. Nhiều tàu đánh cá xa bờ của ngư dân thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận, phú Hải (huyện Phú Vang) cũng nối đuôi nhau chạy ngược lên sông Hương, neo đậu phía sau chợ Đông Ba để tránh trú bão. Trong khi đó, thuyền rồng du lịch cũng dịch chuyển lên phía sông Hương đoạn ven Nghinh Lương Đình, khu vực Kim Long để tránh bão.

Thừa Thiên Huế: Sơ tán 64.720 người dân tránh trú bão số 9 - Anh 2

Lực lượng CSGT hướng dẫn các chủ thuyền rồng du lịch neo đậu an toàn và khuyến cáo người dân không ở lại trên thuyền

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu các địa phương kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền bến neo đậu, các lồng bè nuôi thủy sản. Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền neo đậu, trong các lán trại, công trình kể từ 18 giờ hôm nay. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21 giờ ngày 27.10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (trừ lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt).

Thừa Thiên Huế: Sơ tán 64.720 người dân tránh trú bão số 9 - Anh 3

Tàu cá xa bờ chạy ngược từ biển theo sông Hương lên Thành phố Huế tránh bão

Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh và các UBND các huyện, thị xã thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn bố trí công việc cho cán bộ, công nhân, người lao động đảm bảo các yêu cầu phòng chống bão số 9.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống bão số 9, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu các lực lượng phải ứng trực, chuẩn bị sẵn các phương tiện tại chỗ để sẵn sàng huy động khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát, đưa những phụ nữ mang thai có dấu hiệu sắp sinh đến bệnh viện ngay trong ngày, không để xảy ra các tình huống thương tâm như trận lũ vừa qua. Tuyệt đối không để có thêm người dân nào chết trong bão lũ.

Chiều nay, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) cũng đã rút về xuôi để phòng tránh bão số 9. Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 9, từ đêm 27.10 đến 29.10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to, với tổng lượng mưa từ 200-400 mm; nguy cơ xảy ra sạt lở ở vùng núi, vùng ven sông suối...

 

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc